Bị kiểm tra, thanh niên xịt hơi cay tấn công CSGT

Thứ Sáu, 07/02/2020 14:26  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhân (SN 1993, ngụ TT.Ea Knốp, H.Ea Kar, Đắk Lắk) về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 3-2, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại ngã ba Đông Bắc - Tô Ký (P.Trung Mỹ Tây), tổ tuần tra Đội CSGT-TT Công an quận 12 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Yamaha NVX BS: 59F1-92686 chở Nguyễn Văn Nhân đi từ hướng cầu vượt Quang Trung đến địa điểm trên, không chấp hành hiệu lệnh giao thông vượt đèn đỏ nên đồng chí Nguyễn Viết Sáng (SN 1991, thành viên tổ tuần tra) ra hiệu lệnh dừng xe, đồng thời cầm gậy điều khiển giao thông chỉ về hướng đèn đỏ để thông báo lỗi vi phạm cho 2 đối tượng biết.

Đến trước nhà số 79 Tô Ký, KP2, P.Trung Mỹ Tây, đồng chí Sáng phát hiện phương tiện vi phạm sử dụng biển số giả nên yêu cầu 2 đối tượng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra, thì gã cầm lái bỏ chạy bộ thoát thân, còn Nhân leo lên phương tiện vi phạm nổ máy xe định tẩu thoát, nhưng bị đồng chí Nguyễn Trần Hoàng Thái (SN 1994, một thành viên khác của tổ tuần tra) giữ lại.

Bất ngờ, Nhân dùng bình hơi cay giấu trong ba lô xịt vào mặt 2 đồng chí Thái và Sáng. Bỏ chạy khoảng 3 mét, Nhân bị tổ tuần tra phối hợp cùng quần chúng vây bắt giao Công an phường Trung Mỹ Tây xử lý. Hai đồng chí Thái và Sáng được đơn vị đưa đến Bệnh viện 115 cấp cứu và xuất viện sau đó.

Nguyễn Văn Nhân

Qua làm việc, Nguyễn Văn Nhân khai kết thân với Hùng (đối tượng cầm lái) khoảng 1 năm nay. Lúc 20 giờ 30 ngày 3-2, Hùng rủ Nhân đi chơi và hẹn gặp ở khu vực ngã tư An Sương, Q12. Thấy trên xe có 1 bình xịt hơi cay để trong ba lô treo trước ba ga xe, Nhân hỏi thì Hùng trả lời là "để chơi".

Đến ngã ba Đông Bắc - Tô Ký, cả hai vượt đèn đỏ và thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ khi lực lượng chức năng yêu cầu chấp hành hiệu lệnh điều khiển giao thông. Sau khi Hùng bỏ chạy, Nhân dùng bình xịt hơi cay tấn công 2 chiến sĩ CSGT nhưng bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Vật chứng thu giữ, gồm: 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn để gắn viên bi sắt, 143 viên bi bằng kim loại, 2 bình gas mini, 2 cây ná, 1 đèn pin, 1 cây côn dũ 3 khúc dài khoảng 70cm, 1 cây côn nhị khúc dài 50cm, 1 bình xịt hơi cay, 1 xe NVX, 2 xe máy BS: 47F1-435.75 và 86B3- 510.82, 2,4 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 CMND mang tên Võ Văn Dũng do Công an tỉnh Hà tĩnh cấp ngày 16-5-2015, 1 ba lô...

Bình luận (0)

Lên đầu trang