Tiền Giang:

Kịp thời dập tắt đám cháy, giúp bà bầu thoát nạn

Thứ Sáu, 01/09/2017 21:16  | Hữu Vinh

|

(CAO) Trong lúc chủ nhà đang mang thai ra ngoài uống nước mía cách nhà vài căn thì căn nhà phát hỏa.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1-9, người dân cạnh nhà số 60/3, đường Lê Thị Hồng Gấm phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện căn nhà này bỗng nhiên bốc cháy nên vội báo cơ quan chức năng.

Một người dân cạnh nhà chị Lê Thị Mỹ Dung (34 tuổi) đang mang thai là chủ căn nhà bị cháy cho biết lúc nhà phát hỏa chị Dung đang ngồi uống nước mía cách nhà vài căn và trong nhà không có ai nên khi lửa bùng phát chị không hay.

Tại hiện trường nhiều vật dụng trong nhà bị lửa cháy xém hư hỏng, tường và nóc nhà ám khói đen. Chị Dung cho biết lửa bùng phát từ phòng ngủ của chị cháy lan ra phòng khách, toàn bộ giấy tờ nhà và nhiều vật dụng trong nhà đã bị lửa thiêu rụi.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã điều 3 xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 10 phút ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Nhận định ban đầu có thể do chập điện gây nên vụ cháy.

Hiện vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Hiện trường vụ cháy

Bình luận (0)

Lên đầu trang