Lâm Đồng: Khởi tố 6 đối tượng đầu độc rừng thông lâu năm

Thứ Ba, 13/08/2019 16:57

|

(CAO) Ngày 13-8, Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giam 6 đối tượng liên quan đến vụ đầu độc, triệt phá rừng thông khoảng 600 cây.

Vụ việc xảy ra tại các khoảnh 2, 3, tiểu khu 460, lâm phần thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’Ri, địa bàn xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Có thông tin, 1 trong 6 đối tượng là ông H. - Trưởng một phòng của ngân hàng N. ở huyện Bảo Lâm, đã thuê người triệt hạ thông để chiếm đất.

Rừng thông 33 năm tuổi bị tàn phá với thủ đoạn mới

Trung tá Đỗ Minh Đức - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết, vụ án đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành xác minh, khoanh vùng đối tượng, gọi hỏi những người liên quan để làm rõ. Khi có đủ cơ sở, chứng cứ, Công an huyện đã khởi tố, chuyển hồ sơ Viện kiểm sát phê chuẩn, tống đạt các quyết định khởi tố với các bị can, tập trung làm rõ hành vi của các đối tượng làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng diện tích rừng thông bị đầu độc khoảng 6.450m2, nằm dọc theo tuyến đường liên thôn 7, 12 xã Lộc Ngãi. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng công bố số liệu thống kê bước đầu có khoảng 333 cây thông trồng từ năm 1986 (33 năm tuổi), đường kính 25 đến 40cm đã bị đầu độc với thủ đoạn mới, khác với những vụ đầu độc thông trước đây. Tuy nhiên, thực tế hiện trường, số lượng thông bị đầu độc khoảng 600 cây.

Lâm tặc băm, chặt rễ thông sau đó đổ thuốc sâu, lấp đất

Theo đó, kẻ xấu dùng vật sắc, nhọn chặt bộ rễ cây sát gốc rồi đổ thuốc trừ sâu rồi lấp đất lại để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, nhiều cây thông còn bị khoan lỗ nhỏ trên thân cây rồi đổ thuốc, dùng vỏ thông hoặc cành cây nhỏ để bịt miệng lỗ khoan. Cây bị nhiễm chất độc sẽ chết dần.

Thủ đoạn của những kẻ phá rừng ngày càng tinh vi. Trước đó, nhiều vụ phá rừng thông đã xảy ra như khoan lỗ rồi đổ thuốc sâu, cưa hạ cây đến gần đổ rồi chờ mưa bão cây ngã xuống, đến chiếm đất hoặc bỏ thuốc sâu vào bịch ni-lon rồi bọc rễ thông lại, đốt gốc thông phi tang... Giờ đây chúng lại giở những chiêu tinh vi huỷ hoại rừng thông mà lực lượng chức năng không dễ phát hiện.

Những vạt thông bị đầu độc có biểu hiện chết khô, lá chuyển sang màu nâu đỏ rồi chết dần, không thể cứu sống do nhiễm độc nặng, nhiều ngày. Vạt rừng thông bị đầu độc kéo dài gần 1km, nằm sát với vườn cà phê, dâu tằm của người dân, trữ lượng gỗ thiệt hại khoảng 193m3.

Một số hình ảnh rừng thông bị đầu độc, triệt hạ:

Rừng thông nằm ngay gần khu vườn, rẫy của người dân các thôn 7, 12,  xã Lộc Ngãi

Bình luận (0)

Lên đầu trang