(CAO) Ngày 18/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thu Phương (SN 1984, ngụ TPHCM) mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 18/02/2023, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính nhà số 2581/53/1B đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (cũ) của Nguyễn Thu Phương, phát hiện hơn 500gr ma túy các loại nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phương, cùng vật chứng.

Bị cáo Nguyễn Thu Phương
Cùng ngày, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương (nhà số 2279/131/11 khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè cũ) thu giữ 24,8 gam ma túy loại Ketamine; 01 cân điện tử; 01 cái kéo; 01 dao rọc giấy và các linh kiện của một khẩu súng kiểu K59, gồm 1 thân súng, 1 bệ khóa nòng, 01 lò xo và 1 băng đạn không có đạn.
Theo kết quả điều tra, cuối năm 2022, Phương quen biết người đàn ông tên Quyết (không rõ lai lịch, sống tại Campuchia) bán ma túy. Phương đã hai lần mua ma túy của Quyết, để bán lại kiếm lời. Khi có người đặt mua ma túy, Phương nhắn số điện thoại, số lượng và loại ma túy qua ứng dụng Telegram cho Quyết biết, Quyết chỉ đạo người của Quyết ở TP.HCM giao ma túy và nhận tiền của người mua.
Sau khi bán được hàng, người của Quyết đưa tiền lời đến cho Phương. Lần thứ nhất vào tháng 12/2022, Phương mua của Quyết 5.000 viên thuốc lắc (loại MDMA) giá 400 triệu đồng (80 ngàn đồng/01 viên), Phương bán cho người mua giá 92 ngàn đồng/01 viên, thu lợi 60 triệu đồng. Lần thứ hai, cách lần thứ nhất khoảng 1 tháng, Phương mua của Quyết 3.000 viên thuốc lắc (loại MDMA) giá 240 triệu đồng (80 ngàn đồng/01 viên), Phương bán cho người mua 92 ngàn đồng/01 viên, thu lợi 36 triệu đồng.
Các chất ma túy thu giữ của Phương vào ngày 18/02/2023 là của Quyết thuê xe ôm công nghệ giao cho Phương vào ngày 08/12/2022, tại trước hẻm đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, nhưng chưa bán được thì bị phát hiện, thu giữ như trên.
Ngoài ra, Phương còn khai mua ma túy của người tên Trí (không rõ lai lịch), nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra vụ án. Kết quả ghi lời khai Lê Minh Trí và Thái Cẩm Tâm (bị Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, tạm giam trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” khác) khai đã bán ma túy cho Phương nhiều lần, Phương trả tiền mua ma túy qua tài khoản ngân hàng, nhưng do kết quả đối chất giữa Phương với Trí và giữa Phương với Tâm, Phương không khai nhận mua ma túy của Trí và Tâm. Phương xác định tiền đã chuyển khoản cho Tâm và Trí là tiền vay mượn qua lại. Đồng thời kết quả nhận dạng các chất ma túy thu giữ của Phương, Tâm và Trí xác định không phải là ma túy của Tâm và Trí đã bán cho Phương, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chuyển vụ việc liên quan đến hành vi “Mua bản trái phép chất ma túy” giữa Tâm, Trí với Phương đến Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, để điều tra theo thẩm quyền.
Đối với người tên Quyết bán ma túy cho Phương, do không xác định được lai lịch, nên không có cơ sở để xử lý.
Đối với 1 khẩu súng kiểu K59 và các phụ kiện đi kèm, Phương khai của chồng mình nhưng do chồng Phương không ở địa phương, nên chưa ghi được lời khai làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm; đồng thời kết quả giám định thể hiện khẩu súng không thuộc nhóm vũ khí quân dụng, nên không có cơ sở để xử lý đối với Phương.