Lãnh án vì buột đá vào em ruột ném xuống sông

Thứ Bảy, 09/01/2016 12:30  | Trung Oanh

|

(CAO) Ngày 7-1-2016, TAND tỉnh An Giang xử án sơ thẩm tuyên án Lưu Thành Tài (1993 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, 17 giờ chiều 16-10-2015, Tài đi nhậu về ngang sân bóng thì thấy em ruột Lưu Khắc Sinh (SN 2001, học cấp 2) đang đá bóng với bạn nên Tài kêu về đánh vài roi, rầy la em chơi bời lêu lỏng không lo học hành.

Thấy Sinh vẫn không sợ, nên Tài dọa đem em xuống sông trấn nước. Lúc này, người thân có nghe hai anh em nói chuyện nhưng tưởng Tài hăm cho Sinh sợ nên không ngăn cản hay để ý.

Trong cơn say, nói là làm, Tài tìm lấy sợi dây xích dài khoảng hơn 1,4m, một đầu xích Tài quấn vào bụng Sinh, còn đầu xích kia gắn cục đá nặng hơn 14 kg. Làm xong, Tài bảo em ra bờ con kênh sau nhà, còn Tài khiên cục đá theo sau.

Vì nóng giận bị cáo Tài đã hại chết em ruột

Tài ép Sinh nhảy xuống bơi khoảng 1 phút thì trên bờ Tài ném cục đá xuống nước khiến Sinh chìm theo. Vài giây sau, Tài nhảy xuống mò nhưng còn kênh có đáy sâu hơn 3,2m nên việc lặn mò khó khăn.

Lúc này, Tài tuyệt vọng mới la to cầu cứu, người dân địa phương đã nhảy xuống mò giúp. Khoảng 15 phút sau người dân mới đưa thi thể Sinh lên bờ, trên người vẫn còn bị buộc chặc vào cục đá. Tối cùng ngày, Tài đã đến Công an xã đầu thú.

Trước tòa, Tài đã khóc ăn năn vì hành vi rồ dại của mình khiến em ruột chết oan ức. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khi luận tội đã công bố trước ngày xét xử, có 37 hộ dân ở ấp Mỹ An đồng ký đơn gửi toà án xin xem xét giảm mức án vì Tài là người con hiếu thảo, sống tình nghĩa hay giúp đỡ người xung quanh khi cần.

Tài phạm tội do giận em nên thiếu suy nghĩ, Tài có nhân thân tốt thuộc gia đình chính sách… Do vậy, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên án Tài từ 7-8 năm tù giam nhằm khoan hồng cho bị cáo sớm trở lại cuộc đời, phụng dưỡng nuôi cha già.

Bình luận (0)

Lên đầu trang