Vụ "thiếu gia" cướp tiệm vàng: Khen thưởng các đơn vị phá án

Thứ Tư, 11/12/2019 17:48

|

(CAO) Chiều 11-12, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc Công an Long An đã trao quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công chuyên án trộm tiệm vàng Kim Hồng (ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Theo đó, tập thể Công an huyện Thủ Thừa được thưởng 5 triệu đồng, tặng giấy khen cùng tiền thưởng cho 4 cá nhân là Trung tá Phạm Hữu Nghĩa - Phó đội trưởng, Trung úy Trần Quốc Việt - trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thiếu tá Đặng Chí Tân - Phó đội trưởng và Thiếu úy Lê Quốc Dũng - trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thủ Thừa.

Báo CATP đã đưa tin, 14 giờ ngày 25-11, Huỳnh Lợi Phát (tự Bi, 32 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) lấy xe máy hiệu Air Blade của chị ruột, tháo biển số, sau đó cầm theo găng tay, bịch nước có chứa xăng đi đến một số tiệm vàng ở huyện Tân Trụ và TP.Tân An để cướp.

Do đông người nên ý định không thực hiện được, Phát chạy lên khu vực cầu Voi phát hiện tiệm vàng Kim Hồng do ông Huỳnh Văn Hồng (76 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành) làm chủ, lúc này rất vắng người.

Dựng xe bên ngoài quốc lộ 1, Phát đi thẳng vào quầy bán vàng dùng búa đập tủ lấy nhiều vòng vàng rồi ra xẻ chạy thoát. Chủ tiệm và nhân viên truy hô nhưng không ai dám truy bắt vì sợ nghi phạm có hung khí.

Tiệm vàng bị cướp giữa ban ngày

Ba ngày tập trung truy xét, sáng 28-11, Cảnh sát hình sự tỉnh và huyện Thủ Thừa đã bắt, khám xé khẩn cấp Phát tại nhà riêng ở ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ. Đối tượng khai nhận do nợ nhiều tiền nên nảy sinh ý định gây án. Ba ngày sau, tên Phát bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi gây án.

Đối tượng Huỳnh Lợi Phát

Được biết, gia đình Phát thuộc diện giàu ở thị trấn Tân Trụ, có nhiều xe du lịch chạy dịch vụ. Khi Phát bị bắt, người thân đã lên gặp chủ tiệm vàng xin được bồi thường và nhờ viết đơn giảm nhẹ hình phạt cho đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang