Lừa bán em gái sang Trung Quốc với giá 80 triệu đồng

Thứ Bảy, 25/02/2017 10:18  | Văn Tình

|

(CAO) Khi nghe các đối tượng buôn người bảo cần tìm một cô gái đưa sang Trung Quốc bán với giá 80 triệu đồng. Lương Mẹ Khăm liền bảo nếu đưa trước 10 triệu đồng thì sẽ giao em gái cho chúng đưa đi.

Ngày 24-2-2017, TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Vi Thị Hồng (SN 1974), Moong Văn Tuyên (SN 1972, chồng của Hồng, cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Lương Mẹ Khăm (SN 1993) và Moong Mẹ Pheng (SN 1972, cùng trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2016, Hồng được một phụ nữ tên là Yến (chưa rõ nhân thân) điện thoại nhờ tìm một cô gái đưa sang Trung Quốc bán đi lấy chồng với giá 100 triệu đồng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Hồng ma mãnh điện thoại cho Pheng nhờ tìm người rồi nói giá chỉ 80 triệu đồng, Pheng lại đi hỏi Khăm xem có ai hay không. Nghe vậy, Khăm nói rằng mình có một cô em gái là Lương Thị P. (SN 2000) mới bỏ chồng, nếu “đặt cọc” trước cho Khăm 10 triệu đồng thì sẽ cho đưa em gái đi. Vợ chồng Hồng đã đồng ý đưa trước cho Khăm 10 triệu đồng rồi cả bọn thống nhất lừa đưa Lương Thị P. đi bán.

Tối 7-5-2016, trong lúc Moong Văn Tuyên đang chở P. về nhà để đón xe khách đưa đi Trung Quốc bán thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt giữ. Từ lời khai của Tuyên, công an lần lượt bắt giữ những đối tượng còn lại.

HĐXX đã tuyên phạt Vi Thị Hồng 5 năm tù giam, Moong Văn Tuyên 3 năm tù giam, Moong Mẹ Pheng 4 năm tù giam và Lương Mẹ Khăm 4 năm tù giam về tội “Mua bán người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang