Quận 8:

Băng trộm táo tợn sa lưới sau 10 giờ gây án

Thứ Sáu, 24/02/2017 10:04

|

(CAO) Chỉ sau chưa đầy 10 tiếng đồng hồ gây ra vụ trộm thứ 9 trên địa bàn P.16 Q.8, băng trộm do Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984, ngụ phường 16 - Quận 8) cầm đầu đã bị Công an Q.8 bắt gọn.

Khai thác ban đầu, công an Q.8 xác định đây là băng trộm chuyên nghiệp chuyên bẻ khóa các phòng trọ lúc 2 giờ sáng. Việc bắt các đối tượng này đã lập lại an ninh trật tự trên địa bàn và đem lại lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Tại công an phường 16 - Q.8 vào sáng sớm ngày 7-2, anh Nguyễn Nam (SN 1987, ngụ hẻm 172 An Dương Vương P.6 - Q.8) đến trình báo nhà vừa bị kẻ gian cắt khóa vào lấy trộm máy lạnh phun sương hiệu DAIKIO màu đen và TV hiệu TCL màu đen 32 inch.

Vụ việc được lập biên bản và báo lên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm  về trật tự xã hội Công an Q.8. Sau khi khám nghiệm, quan sát hiện trường, các trinh sát xác định kẻ gian là người rành rẽ địa bàn và có thể đang thuê nhà sống quanh quẩn trong khu vực cách không xa nhà nạn nhân.

Theo hướng suy đoán trên, Đội CSĐTTP về TTXH CA Q.8 nhanh chóng sàng lọc đối tượng và kết hợp với CA P.16 - Q.8 kiểm tra hành chính một số nhà quanh khu vực. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, công an kiểm tra căn nhà tại hẻm 33 trên đường Phú Định P.16 - Q.8 do bà Nguyễn Thị N.L (SN 1952, ngụ P.5 - Q.8) làm chủ thì phát hiện nhóm thanh niên là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984, ngụ tại nhà này), Phan Công Dũng (SN 1986, cùng ngụ P.16 - Q.8), Đàm Dủ Dũng (tự Vui, SN 1995, quê Sóc Trăng), Tô Bé Phụng (SN1999, ngụ P.4 - Q.6) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở làm việc.

Đối tượng Hoàng

Đúng như nghi vấn, sau vài câu hỏi về các tang vật thu được tại chỗ ở, các đối tượng khai nhận vào khoảng 2 giờ ngày 7-2, Nguyễn Văn Hoàng cùng với Đàm Dủ Dũng (tự Vui), Phan Công Dũng, Phạm Thành Nhơn (tự Tý, SN 1985, ngụ P.16 - Q.8) bàn bạc với nhau đi trộm cắp tài sản về bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi cả bọn đồng ý, Hoàng sử dụng xe máy Airblade màu đỏ BS: 47P1-089… chở Vui, Tý dùng xe máy Sirius chở Dũng đi tìm nhà để trộm. Khi đến hẻm 172 An Dương Vương P.16 - Q.8, Tý và Vui đứng ngoài cảnh giới cho Nhơn và Dũng sử dụng kiềm cộng lực cắt khóa, còn Hoàng đột nhập vào nhà. Sau khi lấy máy lạnh, Hoàng ôm máy lạnh phun sương để Vui chở đi còn Tý chở Dũng ôm TV đem về chỗ ở của Hoàng tại hẻm 33 Phú Định P.16 - Q.8 cất giấu.

Thấy ngon ăn, cả nhóm tiếp tục quay lại căn nhà trên để lấy tiếp một số tài sản khác nhưng khi đang dắt xe máy của khổ chủ ra khỏi nhà thì bị phát hiện, cả nhóm bỏ chạy về nhà của Hoàng ngủ cho đến sáng thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.

Băng trộm do Hoàng cầm đầu

Xác định các đối tượng này là băng nhóm nhập nha rất "chuyên nghiệp" có khả năng đã gây ra các vụ trộm khác tại khu vực trong thời gian qua, Công an Q.8 tiếp tục mở rộng khai thác. Biết không thể chối cãi trước một số chứng cứ mà trinh sát thu thập sau khi khám xét chỗ ở của Hoàng, các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 12-2016 đến đầu tháng 2-2017, ngoài vụ trộm tại nhà anh Nguyễn Nam thì chúng còn gây ra 8 vụ trộm khác. Ngay rạng sáng ngày 7-2, băng nhóm này cũng đã thực iện thêm một vụ trộm tại hẻm 172 An Dương Vương P.16 - Q.8. Nạn nhân là chị Thái Trần K. Th (SN 1989, ngụ Q.1). Sau khi cắt khóa vào nhà chị K.Th, chúng đã lấy một máy bơm màu đỏ-xanh, một máy phát điện và xe máy Suzuki Bs: 59T1-042… đem về nhà Hoàng cất giấu.

Cũng với thủ đọan dùng kềm cộng lực cắt khóa cửa vào khỏang thời gian 2 giờ sáng, ngày 30-12-2016, Hoàng cùng với Lâm Thành Công (SN 1985, ngụ Q. Bình Tân) và Lê Hoàng Việt (tự Thắng, SN: 1987, ngụ P.16 - Q.8) đi xe máy đến trước nhà trọ 40D An Dương Vương P.16 - Q.8 và để Công đứng ngoài cảnh giới cho Hoàng và Việt bẻ khoen cửa vào lấy trộm chiếc xe máy hiệu Wave màu trắng BS: 64D1-285… rồi đem về nhà Hoàng cất giấu.

Đến sáng hôm sau, Hoàng mang xe sang P.14 - Q.6 tìm mối bán được 3,5 triệu đồng. Số tiền này chúng chia đều mỗi người 1,1 đồng rồi dùng để mua đồ tiêu xài hết.

Từ một vài vụ việc mà các đối tượng khai nhận, Công an Q.8 xác định Hoàng chính là đối tượng chủ mưu của các vụ trộm.

Đối tượng Công

Trong 9 vụ trộm mà băng nhóm này thực hiện, vụ nào Hoàng cũng tham gia với vai trò tổ chức và mang tài sản đi tiêu thụ. Có đêm các đối tượng thực hiện hai vụ, có đêm chúng ra tay lấy một lúc bốn xe gắn máy của một hộ gia đình. Chính Hoàng khai nhận vào khoảng 2 giờ 30 ngày 23-1-2017, Hoàng cùng với Lê Hoàng Việt và Lâm Thành Công bàn bạc đi trộm cắp tài sản.

Công mượn xe máy hiệu Sirius của Tý chở Hoàng và Thắng đi tìm nhà để trộm. Khi đi đến hẻm 79 Phú Định P.16 - Q.8 Hoàng và Công đứng ngoài cảnh giới cho Việt leo vào trong sân dùng kiềm cộng lực cắt khóa vào trong nhà lấy trộm xe Airblade màu cam đen BS: 59U1-503… và xe Future màu xanh BS: 52U2-25…rồi cả nhóm mang về nhà Hoàng cất giấu.

Biết gia chủ vẫn chưa phát hiện, ngay sau đó, các đối tượng này đã quay lại nhà trên lấy trộm thêm một chiếc Wave màu trắng Bs: 59K1-527… và một mô tô hiệu Winner màu cam đen BS: 59K2-045…

Xong phi vụ khi trời chưa hửng sáng, Hoàng đã gọi điện cho một đối tượng tên Khánh sống lai vãng tại khu vực P.14 - Q.6 để bán bán xe. Số xe trên Hoàng bán được 14 triệu đồng sau đó được chúng chia nhau ăn xài .

Đối tượng Công Dũng

Từ thông tin mới khai thác ban đầu, Công an Q.8 xác định đây là băng trộm rất chuyên nghiệp. Tuy chúng khai nhận chỉ mới thực hiện các vụ trộm trên địa bàn P.16 - Q.8 thời gian từ cuối năm 2016 đến nay nhưng thủ đọan từ trộm và tiêu thụ rất tinh vi và có tính chất khép kín.

Không những thế, mỗi lần ra tay thực hiện, nhóm này thường trộm rất nhiều tài sản có giá trị và đối tượng chúng nhắm vào các phòng trọ được xây dựng thiếu an tòan (cửa và khóa cửa yếu). Ngoài các vụ việc trên, trong tháng 1-2017, Hoàng và đồng bọn đã lấy trộm thêm 7 xe gắn máy các lọai, 1 TV, 8 máy mài, 6 tay hít kiếng, 3 máy khoan , 3 máy mài và rấ nhiều tài sản có giá trị khác.

Đối tượng Dủ Dũng (tự Vui)

Hiện công an Q.8 đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ việc. Công an Q.8 cho biết hai đối tượng Phạm Thành Nhơn (Tý, SN 1985, ngụ P.16 -Q.8) và Lê Hoàng Việt (Thắng) hiện đang bỏ trốn, yêu cầu đến CQĐT trình diện và khai báo thành khẩn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang