Khánh Hòa:

Mang xe trộm đi cầm lòi ra hàng loạt vụ trộm cướp khác

Thứ Sáu, 25/03/2016 10:39  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 25-3, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kính (SN 1991, trú thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Nha Trang) 5 năm tù, Nguyễn Văn Thạnh (SN 1991, trú 404/2/9 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội trộm cắp và cướp giật tài sản.Bùi Thanh An (SN 1995, trú tổ 6 Phước Lộc, Nha Trang, hiện ở thôn Tây 4, Diên Sơn, Diên Khánh) 2 năm tù về tội cướp giật tài sản

Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 19-10-2014, Kính đi chơi cùng Nguyễn Ngọc Minh khi đến khu vực chân cầu Bóng trong lúc dừng xe chờ Minh đi vệ sinh, Kính phát hiện tại trước nhà 26A Cù Lao Trung có dựng 1 chiếc xe máy, trong cốp xe có để một đôi giày vải thể thao của anh Trần Văn Sang (có tổng trị giá 7.712.000 đồng). Kính lén lút vào nhà tìm lấy chìa khóa xe, 1 cặp loa rồi dắt xe máy trên bỏ trốn. Minh thấy vậy đuổi theo nói Kính trả lại xe, nhưng Kính không nói gì rồi bỏ đi.

Sau khi trộm cắp xe máy trên, để tránh bị phát hiện, Kính tháo vứt biển kiểm soát xe rồi gắn biển kiểm soát giả để sử dụng. Đến ngày 24-3-2015 trong khi đưa xe máy trên đi cầm thế thì bị kiểm tra phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan CSĐT Kính khai ra hàng loạt vụ trộm cắp và cướp giật khác.

Theo đó, khoảng 1h ngày 21-3-2015, Thạnh điều khiển xe máy chở Kính và An, phát hiện tại nhà số 2 Nguyễn Biểu có chị Nguyễn Ngọc Thanh Huyền đang đứng mở cổng, để dưới đất cạnh chân 1 ví da bên trong có 1 điện thoại di động và 600.000 đồng. Thạnh dừng xe để An xuống xe chạy đến giật chiếc ví trên bỏ chạy ra xe cùng Thạnh, Kính tẩu thoát. Thạnh và An đem điện thoại bán cho Đỗ Xuân Tùng tại 9A Cô Bắc được 3,2 triệu đồng, cả ba chia nhau tiêu xài.

Trước đó, tối một ngày cuối tháng 6-2014, Thạnh điều khiển xe chở Kính đi trộm cắp. Phát hiện tại trước khu nhà trọ số 7A Phù Đổng để cửa sổ không đóng. Thạnh đứng ngoài cảnh giới, Kính trèo rào đột nhập vào nhà lấy trộm 1 máy tính xách tay, cả hai đem đến tiềm cầm đồ bán lấy 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Tiếp đó, khuya ngày 6-10-2014, Kính và Thạnh được đối tượng Ty (chưa xác định) dùng xe máy chở đi trộm. Phát hiện cửa trên lầu nhà số 2 đường Phong Châu mở, Ty và Thạnh đứng cảnh giới, Kính trèo đột nhập vào lấy 1 máy tính xách tay, 1 ba lô du lịch, 1 điện thoại di động của chị Nguyễn Thị Thu Thanh mang bán được 4 triệu đồng.

Tối một ngày tháng 12-2014, Thạnh đều khiển xe máy chở Kính và Phạm Nuôi đi trộm. Phát hiện nhà số 294/19 Dã Tượng để cửa tầng 2 mở, Nuôi và Thạnh đứng cảnh giới, Kính trèo vào trộm 1 điện thoại di động của anh Besset Cesdric Philippe Claude (quốc tịch Pháp). Điện thoại trộm cắp được Nuôi lấy sử dụng và đưa cho Thạnh và Kính 1,5 triệu đồng.

An, Thạnh, Kính trước vành móng ngựa. - Ảnh: Thiên Lý

Tối một ngày tháng 2/2015 Kính, Anh và Tùng (chưa rõ lai lịch) đi bộ vào khu máy nước thấy 1 nhà người dân (chưa xác định) có treo bên trong cổng 6 lồng chim chào mào. Tùng và An đứng ngoài cảnh giới để Kính trèo vào lấy trộm 6 lồng chim trên, đến sáng hôm sau cả nhóm đem đi bán được 3 triệu đồng.

Khoảng 22h một ngày giữa tháng 11-2014 Kính điều khiển xe chở Thạnh, phát hiện Nguyễn Ngọc Thảo ngồi trước nhà số 42 Cửu Long đang sử dụng máy tính bảng. Kính dừng xe đứng ngoài chờ cảnh giới để Thạnh chạy bộ đến cướp rồi chạy ra xe để Kính chở tẩu thoát. Cả hai mang máy tính bảng bán cho người đi đường lấy 1 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Khoảng 16h30’ một ngày giữa tháng 11-2014, Kính điều khiển xe máy chở Thạnh, phát hiện tại khu vực trước công ty thủy sản Sea Food, số 1 Phước Long có một người đàn ông dừng xe máy bên lề đường đang sử dụng điện thoại di động. Kính điều khiển xe áp sát từ sau đến để Thạnh giật điện thoại rồi bỏ chạy về khu đô thị Vĩnh Trường.

Sau khi cướp giật điện thoại vì bị hại liên lạc xin chuộc lại điện thoại, Thạnh đã gặp cho người bị hại chuộc với số tiền 900.000 đồng, cả hai chia nhau tiêu xài hết (chưa xác định được bị hại). Khoảng 19h15’ ngày 19-12-2014, Thạnh điều khiển xe chở Kính, phát hiện trong nhà số 46A Trần Thị Tính cháu Nguyễn Minh Tùng (SN 2005) và cháu Nguyễn Hoàng Dung (SN 2006) là con của chị Nguyễn Thị Hạnh đang ngồi sử dụng điện thoại tại phòng khách. Thạnh dừng xe đứng ngoài chờ cảnh giới để Kính chạy bộ vào nhà giật 2 chiếc điện thoại trên tay cháu Tùng và Dung rồi tẩu thoát. Vì chị Hạnh phát hiện truy hô đuổi theo, Kính không kịp lên xe Thạnh đang chờ tẩu thoát mà chạy về hướng khác. Thấy Kính bị truy đuổi, Thạnh điều khiển xe bỏ chạy, nhưng vào đường hẻm cụt, bị người dân vay bắt, lợi dụng lúc đông người, Thạnh bỏ xe máy lại rồi trốn thoát.

Kính đem 2 điện thoại cướp giật được bán cho một người chưa rõ lại lịch lấy 6 triệu đồng tiêu xài. Ngoài ra, Kính khai còn thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn huyện Diên Khánh và Cam Lâm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang