Mâu thuẫn tiền trả góp, chủ quán cà phê bị chém xối xả

Thứ Năm, 07/07/2016 18:00  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Do mâu thuẫn tiền trả góp với thanh niên tên Thoại, anh Phan Thành Trung (SN 1992) bị người này dùng kiếm nhật chém gây thương tích khắp người và phải nhập viện cấp cứu.

Nữ công nhân bị chém xối xả trước cổng công ty

Ngày 7-7, cơ quan chức năng xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang làm rõ vụ ẩu đả gây thương tích xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 6-7, tại quán cà phê Hí nằm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1964, mẹ anh Trung) vẫn còn bàng hoàng kể lại: “Nó lấy kiếm nhật chém liên tiếp vào người con tôi, tôi cầu xin nó mà nó cũng không tha”.

Vị trí anh Trung bị chém và máu vương vãi khắp nền nhà - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Bà Cương cũng cho hay, giữa con trai bà với thanh niên tên Thoại có mâu thuẫn tiền trả góp. Thời điểm xảy ra sự việc quán đông khách nhưng không có ai dám căn ngăn vì thanh niên này rất hung dữ.

Anh Trung được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngón tay áp ngón trỏ của tay trái bị chém gần đứt lìa, phần cánh tay này cũng bị chém gây thương tích.

Ngay sau đó, công an địa phương đã có mặt ghi nhận sự việc, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra.

Can vợ bị đánh, vung kiếm Nhật chém gần đứt lìa bàn tay đối thủ

Bình luận (0)

Lên đầu trang