Bình Định:

Mượn xe của bạn đem cầm đồ rồi bỏ trốn

Thứ Ba, 25/04/2017 11:34  | Thế Quân

|

(CAO) Sáng 25-4, tại Hội trường UBND xã Mỹ Quang, TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định) mở phiên tòa lưu động xét xử, tuyên phạt bị cáo Võ Minh Trọng (SN 1994, trú thôn Trung Thành 3, xã Mỹ Quang) 9 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đình chỉ công tác kíp trực liên quan đến bệnh nhân bị cắt chân

Theo cáo trạng, lúc 12 giờ ngày 8-5-2014, Võ Minh Trọng điện thoại rủ anh Phạm Thanh Điền (SN 1989, trú thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp) đến nhà Phạm Hùng Dương (SN 1976, trú thôn Bình Long, Mỹ Hiệp) nhậu. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, Trọng hỏi mượn xe mô tô biển số 77D1-205.47 của Điền để đi công việc. Tin lời, anh Điền đưa chìa khóa cho Trọng.

Bị cáo Võ Minh Trọng

Đi công việc xong, Trọng không trả lại xe cho anh Điền mà đem đến nói dối với cha con ông Đinh Kim Hùng (ở thôn Trung Thành 4, xã Mỹ Quang) là xe của cha mẹ mới mua chưa có biển số, do cần tiền nên đem đến thế chấp lấy 4 triệu đồng. Trọng hẹn với ông Hùng đến ngày 18-5 đến trả tiền, lấy xe lại.

Sau khi thế chấp xe, Trọng cắt liên lạc với Điền và bỏ trốn ở nhiều nơi, đến ngày 4-2-2017 thì bị công an huyện Phù Mỹ bắt theo lệnh truy nã.

Được biết, năm 2013, trong lúc nhậu với một người bạn cùng quê, Trọng hỏi mượn chiếc xe máy của người này đem đến một tiệm cầm đồ ở thị trấn Bình Dương thế chấp lấy 6 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Sau đó, chiếc xe đã được thu hồi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang