Nam sinh viên dùng điện thoại quay lén 17 nữ sinh lãnh án 3 năm tù

Thứ Bảy, 25/02/2017 19:22

|

(CAO) Trong lúc học giáo dục quốc phòng, nam sinh viên đặt điện thoại quay lén cảnh các bạn nữ tắm. Sau khi kết thúc khoá học, đối tượng nhắn tin đe doạ, tống tiền các nạn nhân.

Ngày 24-2, TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Hồ Vũ (SN 1997, thường trú Châu Thành, tỉnh An Giang, tạm trú Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 3 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vũ lúc bị bắt

Theo điều tra, Dương Hồ Vũ là sinh viên một trường đại học tại TP.Cần Thơ. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4-2016, Vũ tham gia khóa học giáo dục quốc phòng do trường tổ chức tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang).

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của các sinh viên nữ, Vũ lẻn vào phòng tắm, đặt điện thoại quay lén các bạn nữ.

Kết thúc khóa học, Vũ dùng những thước phim quay được để đe doạ, tống tiền các nạn nhân. Đối tượng nhiều lần nhắn tin bằng điện thoại, facebook, zalo các nữ sinh yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng; nếu không, y sẽ phát tán và tung những đoạn clip nhạy cảm lên mạng.

Bắt quả tang một giám đốc dùng điện thoại quay lén phụ nữ đang tắm
 

Quá hoảng sợ, các nạn nhân trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Cơ quan cảnh điều tra Công an TP.Cần Thơ xác định và bắt khẩn cấp Dương Hồ Vũ vào ngày 26-4.

Khám xét trên người đối tượng, công an thu giữ 1 thẻ ATM, 1 thẻ sinh viên và 3 điện thoại di động; trong đó có 1 điện thoại iPhone 4 chứa khoảng 40 đoạn clip nữ sinh đang tắm. Đối tượng khai nhận thực hiện ghi hình với 17 nữ sinh viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang