Kẻ bịt mặt mang dao xông vào cửa hàng ở Sài Gòn cướp tiền

Thứ Tư, 03/10/2018 08:11

|

(CAO) Nam thanh niên bịt mặt, tay cầm dao xông vào cửa hàng tiện lợi thực hiện vụ cướp, nhưng sớm bị bắt giữ.

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.2, TP.HCM đang tạm giữ Trương Hoàng Trưởng (SN 1995, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, vào tối 1-10, Trưởng cầm theo ba lô, khẩu trang và 1 con dao Thái Lan đi từ chỗ ở của mình tại KTX một trường đại học nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp (P. Phước Long A, Q.9) đến cửa hàng B’smart nằm trên đường số 15 (P. An Phú, Q.2).

Khi đến cửa hàng này, Trưởng thấy hai nữ nhân viên của cửa hàng đang ngồi cộng tiền bán hàng trong ngày. Trưởng lấy khẩu trang bịt mặt, tay cầm dao xông đến kẹp cổ nữ nhân viên tên Trần Thị Thái Minh (SN 1993, quê Long An) rồi vứt chiếc ba lô xuống, bắt nữ nhân viên này phải lấy hết bỏ vào cho hắn.

Bị cướp khống chế bất ngờ, nữ nhân viên tên Minh chống cự, liền bị Trưởng dùng dao đâm bị thương. Thấy vậy, nhân viên khác là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1998, quê Bình Phước) vội chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu.

Thấy bị động, Trưởng vội vùng chạy ra ngoài nhưng bị người dân truy đuổi. Trên đường trốn chạy, hắn còn dùng dao dâm bị thương hai người khác. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không sợ nguy hiểm đuổi theo cùng lực lượng dân phòng khống chế bắt giữ được đối tượng.

Ngay sau đó, các nạn nhân được sơ cứu vết thương và đưa đi bệnh viện chữa trị. Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ cũng nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ cướp táo tợn này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang