Nam thanh niên vác rựa chém bạn đã ra đầu thú

Thứ Ba, 10/11/2015 08:28  | Hải Đường

|

(CAO) Sáng 10-11, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đối tượng Lê Phú Mỹ (SN 1993, trú thôn Đa Phú II, xã Tam Mỹ Đông) đã từ TP.HCM về đầu thú vì tội chém bạn.

Theo hồ sơ, 21 giờ ngày 5-7, T.C.H. (SN 1980, trú thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) và một số người bạn đến một quán karaoke ở khối 2, thị trấn Núi Thành để hát.

Đối tượng Lê Phú Mỹ đang ghi lời khai tại cơ quan chức năng

Một lát sau, H. và tiếp viên tên là T.T.T.T. xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến cãi vã lớn tiếng nhau. Sau đó, T. gọi điện cho Mỹ đến giúp đỡ. Ngay sau đó, Mỹ chạy xe máy đến mang theo một con rựa đến quán karaoke này. Khi nhóm bạn H. đang tính tiền để chuẩn bị ra về thì Mỹ lao vào tấn công, dùng rựa chém H. nhiều nhát gây thương tích nặng.

Sau sự việc nói trên, Mỹ đón xe vào TP.HCM lẩn trốn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã truy nã, vận động, kêu gọi Mỹ ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Đến sáng ngày 8-11, Mỹ đón xe về quê hương ra trình diện trước cơ quan chức năng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang