Kẻ giết người đồng tính cướp tiền tại Đà Nẵng được giảm án xuống chung thân

Thứ Ba, 10/11/2015 07:26  | Xuân Hoài

|

(CAO) Ngày 9-11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo, giảm từ án tử hình xuống án chung thân đối với bị cáo Hoàng Văn Hậu (SN 1990, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Cáo trạng cho thấy, tháng 3-2012, Hậu quen anh T. (SN 1974, ngụ Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), là người đồng tính và được anh này giúp đỡ.

Khoảng tháng 8-2014, hoàn cảnh khó khăn, Hậu liên lạc T. để xin tiền. T. nói Hậu vào Đà Nẵng chơi sẽ cho 10 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Hậu

Ngày 30-9-2014, sau khi đến nhà, ăn cơm xong, anh T. nói Hậu lên giường quan hệ mới cho tiền. Hậu không đồng ý, hai bên cự cãi, đánh nhau. Tiện tay, Hậu dùng dây điện siết cổ T. đến chết rồi cướp tài sản, tổng cộng trị giá 216,6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau đó, công an điều tra và bắt hậu ở Nghệ An.

Phiên tòa sơ thẩm đã tuyên Hậu án tử hình nhưng tại phiên phúc thẩm ngày 9-11, Hậu xin giảm án do bị anh T. ép buộc quan hệ tình dục và chửi nên tức tối trả đũa.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX chấp nhận giảm án từ tử hình xuống chung thân đối với bị cáo Hậu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang