Ngày 25-8, xử phúc thẩm vụ án ‘con ruồi 500 triệu đồng’

Thứ Bảy, 20/08/2016 14:35

|

(CAO) Thông tin trên từ TAND cấp cao tại TP.HCM và chủ tọa phiên tòa là thẩm phán cao cấp Huỳnh Thanh Duyên. Bị cáo của vụ án là Võ Văn Minh (SN 1980, quê Tiền Giang), người này bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và được 5 luật sư tham gia bào chữa trong phiên phúc thẩm.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Minh thuê mặt bằng tại khu vực ngã ba An Cư (thuộc xã An Cư, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để bán quán ăn và nước giải khát.

Ngày 3-12-2014, Minh lấy chai nước Number One (loại 350ml, sản phẩm của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát) bán cho khách hàng thì phát hiện có con ruồi bên trong.

Ngày 5-12-2014, bị cáo Minh gọi điện cho Công ty TNHH Tân Hiệp Phát yêu cầu công ty này phải đưa 1 tỷ đồng để lấy lại chai nước và “sự im lặng” kèm theo lời nhắn là sẽ khiếu kiện đến Ban bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương, đưa thông tin này đến báo chí và in 5.000 tờ rơi chứa nội dung chai nước Number One có ruồi nếu không nhận được tiền.

Bị cáo Võ Văn Minh - Ảnh: LĐO

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát cho nhân viên đến gặp Minh để kiểm tra thông tin, thương lượng giá cả. Ban đầu, nhân viên công ty này muốn đổi chai nước chứa ruồi bằng những sản phẩm khác tương ứng nhưng Minh không chấp nhận.

Sau 3 lần gặp mặt vào các ngày 6-12-2014, 16-12-2014 và 20-1-2015, hai bên đồng ý với mức giá 500 triệu đồng. Cả 3 lần này, nhân viên của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát đều ghi biên bản làm việc.

Ngày 27-1-2015, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát tới gặp bị cáo Minh đưa tiền nhằm lấy lại chai nước và “sự im lặng”. Sau khi nhận tiền, Minh bị công an ập vào bắt giữ và sau đó bị truy tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17,18-12-2015, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh mức án 7 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 28-12-2015, Võ Văn Minh có đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm và được chấp nhận.

Trước đó, theo lịch ngày 30-6-2016, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Minh được mở nhưng phải tạm hoãn vì nhiều luật sư và đại diện Công ty TNHH Tân Hiệp Phát vắng mặt không lý do.

Bình luận (0)

Lên đầu trang