Nghi phạm đâm chết bảo vệ dân phố không chịu khai báo

Thứ Tư, 12/02/2020 15:02

|

(CAO) Đối tượng xông vào trụ sở công an đâm chết nam bảo vệ dân phố, tuy nhiên khi bị bắt giữ nghi phạm không khai báo và có biểu hiện không bình thường.

Đến chiều ngày 12-2, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang vận động Lê Tuấn Anh (25 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) hợp tác để ghi lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Tuấn Anh lúc mới bị bắt giữ.

Khoảng 21 giờ ngày 11-2, Lê Tuấn Anh ở trần, không đội mũ bảo hiểm đi xe máy vào trụ sở Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương).

Khi vừa vào phía bên trong cửa cổng, nam thanh niên này dựng xe rồi bất ngờ dùng dao tấn công ông Nguyễn Thanh P. (35 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) là dân phòng phường Đông Hòa đang ngồi trực tại ghế đá gần phòng bảo vệ, sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Thấy vậy, lực lượng chức năng đã đuổi theo thì Tuấn Anh xông vào quán cà phê cố thủ. Sau một thời gian vận động, Tuấn Anh mới chịu về Phường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Tuy nhiên tại cơ quan công an, Tuấn Anh không khai báo, có biểu hiện không bình thường, mặc dù âm tính với ma tuý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang