Mâu thuẫn trên mạng, một thanh niên bị đâm chết bên vệ đường

Thứ Sáu, 12/07/2019 08:58

|

(CAO) Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, Trần Bảo Toàn hẹn Đào Nhật Phi gặp nhau để giải quyết. Vừa gặp nhau, nhóm của Toàn đã dùng dao chém Phi, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 11-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ 8 đối về hành vi Giết người. Cơ quan công an cũng thu giữ 5 dao, kiếm các loại; 3 xe máy.

Tám đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Bảo Toàn (SN 2004, ngụ P.Phù Đổng,TP.Pleiku, Gia Lai), Nguyễn Thành Quý (SN 2003, P.Yên Đỗ, TP.Pleiku), Võ Cao Cường (SN 2003, P.Thống Nhất, TP.Pleiku), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2003, P.Hội Thương, TP.Pleiku), Huỳnh Gia Bảo (SN 2004, P.Thống Nhất), Phạm Văn Trường (SN 2004, P.Yên Đỗ), Nguyễn Hữu Tín (SN 2004, P.Hội Thương) và Nguyễn Văn Như (SN 2002, quê Đăk Lăk).

Nạn nhân chạy được 1 đoạn thì gục xuống, tử vong

Trước đó, vào chiều 10-7, Trần Bảo Toàn có nhắn tin qua mạng xã hội với Đào Nhật Phi (SN 1999, ngụ P.Phù Đổng) hẹn đến tối cùng ngày sẽ gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Trần Bảo Toàn rủ thêm Nguyễn Thành Quý, Võ Cao Cường, Nguyễn Hoàng Thanh, Huỳnh Gia Bảo, Phạm Văn Trường, Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Văn Như mang theo 3 mã tấu tự chế và một dao phát đi xe máy để tìm Đào Nhật Phi.

Khi đến ngã ba đường Bờ Kè và Bà Triệu, nhóm Toàn thấy Phi đang đứng chơi cùng bạn ở đây. Cường và Toàn xuống xe cầm dao chém Phi.

Hậu quả, Phi bị Cường chém trúng một nhát vào ngực trái. Phi bỏ chạy đến trước số nhà 18, đường Nguyễn Viết Xuân, TP.Pleiku (cách nơi bị chém khoảng gần 200m) thì gục và tử vong.

Hiện, vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang