Nhớ thù xưa, dùng dao phay chọi làm cụ bà suýt chết

Thứ Ba, 17/04/2018 14:15  | Hồng Nam

|

(CAO) Cay cú về việc Hòa chém mình trọng thương khi xưa, trong đêm tối Vũ đã dùng dao phay ném vào người mẹ của Hòa khiến bà cụ 72 tuổi suýt chết.

Ngày 17-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết vừa hoàn tất hồ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Nguyễn Văn Vũ (SN 1973, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) về tội "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Văn Vũ

Theo hồ sơ vụ việc, giữa Vũ và gia đình bà Lê Thị Năm (SN 1946, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai nên vào ngày 20-2-2016, anh Dương Văn Hòa (SN 1985, con trai bà Năm) dùng dao chém Vũ bị thương ở vùng đầu phải nằm bệnh viện điều trị gần 2 tuần.

Thời gian Vũ nằm viện, gia đình anh Hòa đã đến hỏi thăm và bồi thường tiền viện phí cho Vũ. Khi hồi phục sức khỏe, Vũ trở về nhà nhớ lại thù xưa nên nung nấu ý định trả thù.

Vũ biết ngày chủ nhật bà Năm hay thức sớm đi Nhà thờ, nên Vũ nảy sinh ý định trả thù bằng cách gây thương tích cho bà Năm.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 1-10-2017 (chủ nhật), Vũ thức dậy lấy một cây dao phay dài hơn 80cm (lưỡi dao dài 36cm) rồi ngồi ở cửa sổ quan sát nhà của bà Năm. Lúc sau, thấy bà Năm đi ra về hướng nhà mình nên Vũ cầm dao đi ra trước đường đợi.

Do trời tối, bà Năm không thấy Vũ nên khi bà Năm đi đến gần thì bị Vũ cầm dao ném trúng đầu bà Năm gây chấn thương sọ não. Sau đó Vũ chạy lại nhặt con dao mang về nhà cất rồi bỏ trốn.

Về phía bà Năm, tuy bị thương nhưng vẫn cố quay về kêu người trong nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, bà Năm đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Tại bản kết luận giám định pháp y số 124/2017, ngày 5-12-2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Long kết luận, bà Năm bị chấn thương sọ não đã được phẩu thuật điều trị, hiện tại khuyết xương sọ vùng trán trái đường kính 7cm và vết thương dài trên trán, tỷ lệ thương tật chung là 40%.

Ngày 17-11-2017, Vũ trở về địa phương thì bị bắt. Tại cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận mọi hành vi của mình nên Cơ quan điều tra đã cho Vũ tại ngoại để điều tra.

Trong thời gian tại ngoại, ngày 17-1-2018, Vũ lại dùng dao gây thương tích cho con trai bà Năm là anh Hòa nên đã bị bắt tạm giam cho đến nay.

Vung dao phay chém hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang