Nhóm cướp giật liên tỉnh miền Tây sa lưới

Thứ Ba, 02/03/2021 12:31

|

(CATP) Khoảng 21 giờ ngày 28-2-2021, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an phối hợp với Phòng CSHS và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện xe tải BS: 63C-161.58 do Nguyễn Quốc Duy (32 tuổi, ngụ P.Bình Thới, Q11, TPHCM) điều khiển, lưu thông trên QL1 hướng Mỹ Thuận - Trung Lương, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi đến gần ngã 4 Đồng Tâm (xã Thạnh Phú, H.Châu Thành, Tiền Giang), lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 7 sợi dây kim loại màu vàng, 2 gậy 3 khúc, 2 bình xịt hơi cay, 1 xe tải, 1 xe Exciter, 2 biển số nghi là giả 59X2-657.41 và 65F-125.80, 3 điện thoại di động, hơn 7 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Ngoài Duy, cơ quan công an còn bắt thêm Tất Kiến Hùng (31 tuổi), Lê Văn Tài (31 tuổi, cùng ngụ P.Bình Thới, Q11).

Tài, Duy, Hùng và tang vật phương tiện gây án

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 3 đối tượng khai nhận, đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản tại các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang. Nhóm này sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, dùng xe tải chở xe Exciter đi tìm "mồi" ở các tỉnh miền Tây rồi ra tay cướp giật tài sản. Duy lái xe tải chở Tài và Hùng. Nhắm vào nạn nhân trên đường, chúng khiêng xe máy xuống, chạy áp sát họ rồi cướp giật tài sản. Sau khi gây án, chạy đến đoạn đường vắng, chúng lại khiêng xe máy lên xe tải chở đi.

Nhóm đối tượng dùng thủ đoạn trên để đánh lạc hướng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy tìm thủ phạm những vụ án cướp giật. Cả 3 đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hậu Giang thụ lý và điều tra mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang