Nữ giúp việc trộm tiền đô của Tổng lãnh sự Ấn Độ

Thứ Sáu, 01/12/2017 19:44  | Kim Phát

|

Ngày 1-12, Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Thị Thu Thủy (28 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phạm Thị Thu Thủy được nhận vào làm nhân viên tạp vụ bán thời gian tại khu nhà ở Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ (phường 6, quận 3, TP.HCM).

Khoảng 20 giờ ngày 17-5, Thủy đang làm việc nhà thì bà Smita Pant (Tổng Lãnh sự) đi làm về kêu dọn dẹp phòng ngủ. Quá trình dọn dẹp phòng, Thủy thấy trong túi xách của bà Pant có bóp tiền nên lục lấy được 695 USD mang về nhà.

Sau đó, Thủy mang ra tiệm vàng gần nhà đổi để chuộc lắc vàng đã cầm cố trước đó, đồng thời mua thêm lắc khác và số còn dư Thủy tiêu xài. Hôm sau, Thủy đến làm việc như thường và tiếp tục lục bóp bà Pant lấy thêm 1500 USD đem giấu chờ cơ hội mang về. Bà Pant thấy mất tiền nên trình báo công an.

Công an làm việc và mời Thủy lên trụ sở hợp tác điều tra thì Thủy thừa nhận đã trộm của bà Pant 695 USD tiêu xài đồng thời giấu 1500 USD chưa mang về nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang