Đường dây ma túy lớn lấy phòng trọ làm "đại bản doanh"

Thứ Hai, 18/03/2019 18:15  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa triệt phá đường dây ma túy lớn, hoạt động rất chuyên nghiệp, thuê người vận chuyển và lấy phòng trọ để tàng trữ "hàng".

Ngày 18-3, CAQ.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ Văn Quốc Vũ (SN 1982 tuổi, ngụ P.Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và 4 đối tượng khác về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Văn Quốc Vũ (SN 1982).

Thực hiện chuyên án, lúc 3 giờ 30 ngày 17-3, tại trước số nhà 11 Yên Bái (Q.Hải Châu), CAQ.Hải Châu bắt quả tang Trần Quang Vinh (23 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) tàng trữ 10 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy tổng hợp dạng Ketamine.

Tiếp tục đấu tranh, lúc 4 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Trần Hoàng Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ P.3, Q.3, TP.HCM), Nguyễn Văn La (ngụ huyện Nông Sơn, Quảng Nam) và Ngô Văn Bê (24 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thu giữ 23 viên thuốc lắc, 1 gói Ketamine.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan CSĐT làm rõ và bắt giữ đối tượng cầm đầu là Văn Quốc Vũ, thu giữ tại nơi thuê trọ của Vũ ở K84 Nguyễn Phong Sắc (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) và phòng trọ tại Lô 42-43 P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) gồm 1kg ma túy tổng hợp, 287 viên thuốc lắc, các bộ sụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Tang vật vụ án.

Đường dây ma túy này hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi, khép kín. Các đối tượng lân la đến Đà Nẵng, thuê nhiều phòng trọ để ở và phân phối ma túy. Chúng giấu ma túy ở trong loa thùng và luôn có người cảnh giới, thuê người đi giao hàng cho các đầu mối, con nghiện…

Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang