Phá băng nhóm nguy hiểm chuyên ‘đột vòm’ doanh nghiệp

Thứ Hai, 28/12/2015 18:37  | Sơn Hải

|

(CAO) Ngày 28-12-2015, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng trong băng nhóm chuyên đột nhập trộm cắp tài sản và băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp.

Cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố, đã khen thưởng về thành tích xuất sắc của Ban chuyên án.

Những ngày cuối năm, khi người dân tập trung làm ăn, còn các doanh nghiệp cũng đang gấp rút hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thì nhiều hộ gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều tài sản giá trị hàng chục, hàng trăm triệu đồng, nhiều doanh nghiệp bị băng nhóm côn đồ đến đe dọa và cưỡng đoạt hàng chục triệu đồng.

Trước tình hình đó, Công an quận Ngô Quyền đã xác lập hai chuyên án, giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng trong băng nhóm "đột vòm" nguy hiểm

Căn cứ nội dung trình báo của các hộ gia đình bị hại trong các vụ trộm cắp và dấu vết thu thập được tại hiện trường, lực lượng điều tra đã tổng hợp thông tin, xác định các vụ án đều do một nhóm tội phạm gây ra.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã xác định 3 nghi can gồm: Hoàng Văn Tùng (đối tượng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), SN 1993, ĐKNKTT khu Hạ Đoạn 3, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thuê trọ tại tổ 13, cụm 4, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền; Nguyễn Duy Khánh, kẻ được giới giang hồ mệnh danh “tay lái đô thành”, từng tham gia rất nhiều vụ cướp giật tài sản và đã phải thi hành án 7 năm tù giam, SN 1985, trú tại 139 Chùa Vẽ, phường Đông Hải 1, quận Hải An; Bàn Thị Như, nữ quái vùng sơn cước, SN 1994, ĐKNKTT thôn Minh An, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, hiện thuê trọ tại tổ 13 với Hoàng Văn Tùng.

Tang vật của vụ án

Sau thời gian mưu trí đấu tranh, cả 3 đối tượng đã khai nhận khá nhiều phi vụ “đột vòm” trộm cắp tài sản táo bạo. Điển hình ngày 10-12-2015, chúng đã đột nhập vào Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Khanh, địa chỉ phường Máy Chai, quận Ngô Quyền.

Tại đây, các đối tượng phá khoá cửa, trộm cắp 5 bộ máy vi tính trị giá 24 triệu đồng. Đồng thời phá khoá két sắt, rút ruột 230 triệu đồng và 4.900 USD.

Dụng cụ để đột nhập doanh nghiệp của băng nhóm nói trên

Cùng thời điểm, mũi trinh sát và điều tra viên đấu tranh với băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, cũng đã làm rõ thủ đoạn hoạt động và hành vi đe doạ các doanh nghiệp, ép nộp tiền.

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng khen thưởng Ban chuyên án

Đồng thời bắt gọn 3 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Hiếu, SN1980, trú tại 203 Chợ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An; Nguyễn Danh Chung, SN 1985, trú tại 39/152 Lê Lai và Lê Đình Thi, SN1989, trú tại 210/1/92 Lê Thánh Tông, cùng phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tại cơ quan điều tra, Hiếu, Chung và Thi khai nhận đã liên tiếp gây ra 5 vụ cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang