Bắt băng trộm xe bán sang Campuchia

Thứ Năm, 19/12/2019 16:24

|

(CATP) Các đối tượng người Quảng Ngãi cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh Ninh Bình, Tây Ninh trộm xe máy ở nhiều tỉnh, thành khác nhau rồi đưa qua biên giới Campuchia tiêu thụ.Đường dây tiêu thụ xe gian đã bị triệt xóa.

Qua trinh sát, đầu tháng 12- 2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện băng nhóm là người Quảng Ngãi cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh Ninh Bình, Tây Ninh trộm xe máy ở nhiều tỉnh, thành khác nhau rồi đưa qua biên giới Campuchia tiêu thụ.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn nên lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự thành lập nhiều tổ công tác phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an nhiều tỉnh, thành tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét nhóm đối tượng.

Ngày 5-12, một tổ công tác tại Quảng Ngãi nhận thông tin tại ngã tư Khu công nghiệp Visip (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) có 2 đối tượng gửi xe máy lên xe khách Minh Phương vận chuyển vào TPHCM để tiêu thụ. Ngay lập tức, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự mật phục bắt quả tang đối tượng nhận xe máy để tiêu thụ. Ngoài ra, một tổ công tác khác làm nhiệm vụ nắm tình hình tại ngã tư Khu công nghiệp Visip theo dõi nắm thông tin kẻ gửi xe.

Gần 1 giờ sau, tổ trinh sát nhận thông tin có 2 đối tượng nam giới đeo khẩu trang đang gửi 1 xe máy lên xe khách Minh Phương tại ngã tư Khu công nghiệp Visip. Qua xác minh xác định đây là xe máy bị mất trộm tại đường Nguyễn Thụy, TP.Quảng Ngãi vào chiều cùng ngày.

Đến sáng 6-12, xe khách Minh Phương đến Bến xe Miền Đông (TPHCM). Sau đó, xe di chuyển về đỗ tại dãy D8 thuộc bến xe, đây là khu vực có nhiều người qua lại nên khó khăn trong việc nhận diện đối tượng. Khoảng 9 giờ cùng ngày, có 2 đối tượng nữ đến nhận xe máy. Lúc này, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng bắt giữ cả 2 cùng tang vật.

Ban đầu, 2 đối tượng này sử dụng chứng minh nhân dân giả để che giấu nhân thân lai lịch của mình. Nhưng sau nhiều ngày đấu tranh, đối tượng khai nhận là Trịnh Thị Thúy (còn gọi Tuyết, 37 tuổi, ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cùng con gái đến nhận xe máy trộm cắp do người đàn ông tên Trung gửi từ tỉnh Quảng Ngãi vào.

Trịnh Thị Thúy

Ngoài ra, trước đó Thúy đã nhận của Trung 4 xe máy trộm cắp. Số xe máy trộm được, Thúy đem bán cho một đối tượng ở Campuchia qua đường tiểu ngạch tỉnh Tây Ninh. Mỗi lần các đối tượng ở Quảng Ngãi trộm xe gửi vào, Thúy từ tỉnh Tây Ninh xuống TPHCM nhận xe và đưa sang Campuchia bán. Đối tượng bị tạm giữ sau đó và di lý về Quảng Ngãi cùng nhiều xe máy do trộm cắp.

Cùng thời gian này, tổ công tác tại Quảng Ngãi tập trung truy bắt các đối tượng trong đường dây trộm. Qua xác minh phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn thường tập trung tại một quán hủ tiếu trước Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi do Nguyễn Văn Sang (32 tuổi, ở đường Chu Văn An, TP.Quảng Ngãi) làm chủ. Sang có một tiền án giết người. Trong số đối tượng đến quán hủ tiếu nổi lên Phạm Văn Trung (55 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình). Trung và Sang quen biết nhau khi cùng chấp hành án phạt tù tại Trại giam Kim Sơn. Thời gian gần đây, Trung từ TPHCM đến địa bàn Quảng Ngãi chơi cùng Sang.

Nguyễn Văn Sang
Phạm Văn Trung

Do nghi ngờ việc không thấy Thúy gửi tiền bán xe về, Trung nhanh chóng trốn khỏi địa bàn Quảng Ngãi. Riêng Sang liên quan một vụ cố ý gây thương tích đã bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm việc. Trước những chứng cứ thu thập được, Sang đành khai nhận thực hiện gần 10 vụ trộm xe máy cùng với Trung và một đối tượng khác.

Một tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt Phạm Văn Trung. Phát hiện đối tượng đang trốn tại TP.Đà Nẵng, tổ công tác đã phục kích bắt giữ tại huyện Hòa Vang. Đối tượng đã bị di lý về tỉnh Quảng Ngãi và Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bàn giao Phạm Văn Trung, Nguyễn Văn Sang và Trịnh Thị Thúy cùng toàn bộ tang vật cho Công an TP.Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang