Bắt băng cướp xe bằng bình xịt hơi cay ở Sài Gòn

Thứ Hai, 05/02/2018 16:30  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Sáng 5-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.

Các đối tượng gồm: Lâm Cảnh Tuấn (SN 1998), Phạm Gia Huy (SN 2001), Phạm Anh Khoa (SN 1997), Nguyễn Quốc Đại (SN 1993, cùng ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), Huỳnh Văn Hậu (SN 2001, ngụ xã Trung Chánh), Lý Trọng Đức (SN 1990, ngụ xã Tân Thới Nhì, cùng huyện Hóc Môn) và Huỳnh Văn Duy (SN 2000, sống lang thang).

Khoảng 23 giờ ngày 30-1-2018, anh Nguyễn Tấn Thành (SN 1993, ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) đến Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn trình báo vụ án như sau: Trước đó khoảng gần nửa giờ đồng hồ, trên đường đi nhậu về, anh Thành một mình điều khiển xe máy hiệu Honda Winner BS: 59K2 - 062.77 đến trước nhà số 1/2P Đặng Thúc Vịnh, ấp Tam Đông, do say rượu nên anh tấp xe vào lề ngồi ngủ gục trên xe.

Được một lúc, anh giật mình thức giấc khi bị một nhóm thanh niên khoảng 18-20 tuổi dùng bình xịt hơi cay tấn công và cướp mất chiếc xe máy. Gây án xong, chúng lên xe tẩu thoát về hướng ngã tư Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn.

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện Hóc Môn nhận định nhóm đối tượng có thể là người địa phương nên chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp Công an xã Thới Tam Thôn và Công an quận 12 tập trung điều tra rà soát, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn ở địa bàn giáp ranh quận 12 và huyện Hóc Môn.

Các đối tượng tham gia nhóm cướp và tiêu thụ xe gian bị CAQ12 và CAH Hóc Môn triệt phá

Qua đó, nổi lên nhóm thanh thiếu niên lêu lổng, thường tụ tập đi chơi khuya và có biểu hiện bất minh về tài sản gồm: Tuấn, Huy, Khoa nên đã mời về trụ sở Công an huyện Hóc Môn để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của trinh sát và cán bộ điều tra, nhóm đối tượng đã phải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 17 giờ cùng ngày 30-1, trên đường đi nhậu về, tình cờ chúng nhìn thấy anh Thành đang say khướt ngủ vùi trên yên xe máy đậu bên đường nên liền quay đầu xe lại tiếp cận. Đến nơi, Khoa xuống xe dùng tay quật ngã anh Thành té xuống đường và cướp xe. Để nạn nhân không còn sức kháng cự, Duy dùng chân đạp bồi thêm lên người nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Chúng còn xịt hơi cay lên mặt nạn nhân.

Sau đó, cả nhóm liên lạc hẹn gặp Đại ở khu vực gần cây xăng Lý Quí, rồi giao chiếc xe máy vừa cướp được của anh Thành cho Đại mang đến đường Dương Công Khi, thuộc ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn gặp và nhờ Đức làm môi giới bán xe cho một đối tượng lấy 8 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Từ ngày 3 đến ngày 5-2, Duy và Hậu lần lượt ra đầu thú. Công an huyện Hóc Môn đã bắt thêm Đại và Đức về hành vi tiêu thụ xe gian, đồng thời thu giữ 3 chiếc xe máy vật chứng vụ án.

Theo hồ sơ trinh sát, Lý Trọng Đức từng có 1 tiền án về tội “giết người”, bị Công an huyện Hóc Môn bắt từ tháng 11-2006 và bị TAND TP.HCM xử 9 năm tù giam. Sau ngày ra tù, Đức không tu tâm dưỡng tánh để làm lại cuộc đời mà lại nghe lời bạn xấu rủ rê rồi sa đọa vào cung đường nghiện ngập ma túy và bị Công an Hóc Môn đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

Để có tiền ăn chơi, hút chích, Đức và đồng bọn đã rủ rê nhau đi cướp xe máy của người đi đường ở vùng ven. Chúng khai nhận: ngoài vụ cướp xe của anh Thành, còn thực hiện thêm 2 vụ cướp xe máy khác ở địa bàn quận 12. Công an huyện Hóc Môn và Công an quận 12 đang tiếp tục phối hợp điều tra truy bắt tiếp những đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang