Cận Tết, truy quét, đánh mạnh “vàng tặc” giữa rừng phòng hộ

Thứ Sáu, 23/01/2026 14:57  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tình trạng “vàng tặc” trong rừng phòng hộ ở xã Phước Hiệp (TP Đà Nẵng) tiếp tục phức tạp. UBND xã, Công an xã và các lực lượng mạnh tay truy quét, xử lý tình trạng này.

Vượt chốt qua sông vào “đại công trường vàng tặc”

Qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn của Công an xã Phước Hiệp và từ thông tin từ PV Chuyên đề Công an TPHCM, Công an xã Phước Hiệp chủ động tham mưu UBND xã chỉ đạo xử lý và là lực lượng nòng cốt tổ chức đợt truy quét đột xuất bãi khe 38 - 39.

'Đội quân' phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép tại xã Phước Hiệp (TP Đà Nẵng) cảnh giác khi thấy người lạ

Sau nhiều ngày theo dõi, chuẩn bị kỹ, đoàn vượt qua tuyến đường rừng hiểm trở và nhiều “chốt” cảnh giới để tiếp cận bãi khe 38 và 39. Hành trình còn gian nan bởi cuộc “đấu trí” với hệ thống cảnh giới dày đặc của “vàng tặc”.

Nước sông Nước Mỹ (sông Đăk Mi) dâng cao sau các đợt bão, lũ từ tháng 9/2025 đến nay và thủy điện Đăk Mi 4 xả nước, đoàn phải đi đò. Chúng tôi bị soi xét kỹ, chỉ khi dùng “nghiệp vụ”, lái đò mới dám dè dặt chở qua sông.

Bên kia bờ, dọc lối mòn xuyên rừng, nhiều xe mô tô phân khối lớn được tập kết, bánh xe quấn xích để vượt dốc, vượt bùn và sông, suối. Xe đều để chìa khóa sẵn sàng chở phu vàng, máy móc, dầu, lương thực và cả… vàng.

Càng đi sâu vào bãi 38 - 39, dấu vết tàn phá càng rõ. Những đồi núi bị cày xới nham nhở, hầm lò ăn sâu vào lòng đất. Quặng đưa vào máy xay để lọc vàng. Rồi nước thải chảy ra các khe suối, mang theo bùn đất, hóa chất, làm biến dạng dòng chảy. Nhiều đoạn suối không còn sự sống cho cây thủy sinh, thủy sản...

Hầm vàng.

Rải rác khắp các sườn đồi, ven suối là hàng chục lán trại để “phu vàng” sinh hoạt, tập kết máy móc, thiết bị, dụng cụ, dầu, thức ăn, nước uống. Nhiều hầm lò mới được đào ngang hàng trăm mét và sâu xuống đất hàng chục mét rồi rẽ thành nhiều đường ngang nhưng chỉ chằng chống sơ sài bằng cây, gỗ rừng. Nguy cơ sập hầm, tai nạn chết người luôn rình rập.

Từ bến đò vào trong bãi, đoàn đi bộ khoảng 5km đường rừng, qua nhiều khe suối, dốc cao, vực sâu từ đêm 19 và rạng sáng 20/1 suốt nhiều giờ mới đến.

Mạnh tay truy quét, vô hiệu hóa máy móc

Khi có động tĩnh hay người lạ, đoàn chức năng tiếp cận thì “vàng tặc” tháo dỡ máy móc, thiết bị khiêng đi giấu cùng người trốn tránh; để lại nhiều máy móc, bể quặng, hầm hố, lán trại… chưa kịp tẩu tán.

Đoàn tiến hành đốt, phá hủy hàng chục lán trại, vô hiệu hóa các máy nổ, máy bơm nước, cối xay, tủ điện, dây điện, đường nước cùng nhiều dụng cụ… “Vàng tặc” khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng đã băng rừng, bơi suối bỏ chạy ra khỏi khu vực.

“Vàng tặc” hoành hành ở bãi 38, 39 (xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng).

Công an đã nắm được thông tin một số đối tượng liên quan để phục vụ việc xác minh, xử lý…

Trong năm 2025, UBND xã Phước Hiệp tổ chức 23 đợt truy quét, thiết lập 2 đợt chốt chặn tại khu vực 38 - 39 và những “điểm nóng” về khai thác khoáng sản trái phép. Kết quả: phá dỡ 35 lán trại, vô hiệu hóa 19 máy nổ, cối xay, 1 tời điện, 2 máy khoan hơi, 5 củ điện; tháo dỡ 1.350m dây điện, cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Qua đó cho thấy công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ở xã Phước Hiệp được triển khai quyết liệt. Nhưng cũng cho thấy các đối tượng tổ chức khai thác có tính chất quy mô, tinh vi, kéo dài, nhức nhối.

Nguyên nhân chính, theo ông Vũ Thế Hiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp là: “Giá vàng càng tăng cao khiến nhiều người liều mình. Địa bàn xã sau sáp nhập rất rộng, địa hình khắc nghiệt. Các địa điểm đều trong rừng sâu, đi lại khó khăn. Các đối tượng chủ yếu là người vãng lai nên khó quản lý, có cấu kết chặt chẽ, canh chừng lực lượng chức năng.

Khi biết có lực lượng truy quét, các “tai mắt” ở ngoài báo động để người bỏ chạy, tẩu tán máy móc... Khi đoàn rút đi, họ quay lại làm tiếp, thậm chí cả vào ban đêm, lúc mưa lũ. Việc chốt giữ thường xuyên khó đảm bảo tuyệt đối vì thiếu nhân lực và kinh phí…

Cận Tết, truy quét, đánh mạnh “vàng tặc” giữa rừng phòng hộ

Thượng tá Phạm Văn Sơn – Trưởng Công an xã Phước Hiệp cho biết: “Sau đợt truy quét, xử lý đột xuất này, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm tra, truy quét và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, lâm sản trên địa bàn xã nói chung và khu vực khe 38, 39 nói riêng.

Cụ thể, các tổ công tác tuần tra, kiểm tra, chốt chặn, xử lý tại hiện trường. Làm tốt công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, lập danh sách các đối tượng có hoạt động khai thác vàng trái phép để đánh đúng, trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu và xử lý theo pháp luật. Kiểm tra, truy quét làm sạch địa bàn, chốt chặn tại các vị trí trọng yếu để cắt việc vận chuyển hàng hóa, máy móc, thức ăn… phục vụ khai thác vàng trái phép. Phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động trong nhân dân để bà con nâng cao ý thức, không dung túng, tiếp tay cho hoạt động khai thác vàng trái phép”…

Hy vọng với những công tác, kế hoạch và hành động quyết liệt, mạnh tay của chính quyền, lực lượng Công an và các đơn vị phối hợp, nạn “vàng tặc” sớm được xử lý, đẩy lùi, triệt xóa.

Các khe suối trên địa bàn bị bức tử, nước chảy thẳng ra sông xuống hạ lưu.
Vô hiệu hóa các loại máy móc của vàng tặc.
Đốt hủy lán trại.
Vô hiệu hóa các loại máy của vàng trặc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang