Vàng tặc lộng hành "giết chết" sông Quế Phương

Thứ Hai, 19/03/2018 09:44  | Hải Đường

|

​(CAO) Tình trạng khai thác vàng sa khoáng ở địa bàn giáp ranh giữa xã Tam Lãnh và xã Tiên Lập, huyện Phú Ninh, Quảng Nam vẫn tiếp diễn, khiến dòng sông Quế Phương ô nhiễm nặng. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc sông Quế Phương (đoạn chảy qua xã Tam Lãnh giáp ranh với xã Tiên Lập) bị ô nhiễm nặng, do việc khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu, chúng tôi đã có mặt tại đoạn bờ sông này chứng kiến nhiều bãi xái quặng thải bỏ lại chuyển thành màu xanh đổ tràn lan ra mặt đất còn bốc mùi hóa chất.

Còn dưới con sông Quế Phương nước chảy đục ngầu, nguồn nước sông bị ô nhiễm nặng.

Theo người dân xã Tam Lãnh cho biết các đối tượng khai thác vàng ở mỏ vàng Bồng Miêu chở quặng ra tập kết gần bờ sông Quế Phương để lấy nước đãi vàng. Bên cạnh đó, các hồ chứa xái ngâm cyanua để tách vàng nằm gần bờ sông cũng được họ xả chảy xuống sông này.

Ngoài ra, trời mưa thì nước từ các điểm khai thác vàng ở bãi Kẽm, Nhà Thùng, Đồi Sim,… thuộc mỏ vàng Bồng Miêu cuốn trôi nhiều hóa chất độc hại chảy theo dòng nước làm đổi màu con sông Quế Phương.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các đối tượng khai thác vàng trái phép ở các bãi vàng Bồng Miêu thường dùng xe máy chở đất quặng ra gần bờ sông Quế Phương đoạn giáp ranh giữa xã Tam Lãnh và xã Tiên Lập để lấy nước đãi vàng.

Để đãi được vàng, các đối tượng phải làm hồ chứa để đổ xái quặng ngâm với cyanua để tách vàng và dùng ống nhựa để hút nước từ dưới sông lên hồ chứa xái và sau đó xả nước thải này xuống lại sông.

Sông Quế Phương đục ngầu do ô nhiễm 

Theo báo cáo của UBND xã Tam Lãnh, trong năm 2017, Công an xã phối hợp với Đồn Công an Tam Lãnh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý tình hình làm vàng trái phép trên địa bàn xã, phát hiện và tiêu hủy, làm mất tác dụng hoàn toàn: 50 máy nổ, 6 cối xay, 53 hồ hóa chất, 39 lán trại, tạm giữ 3 bao quặng khoảng 60kg, 1 báo đá quặng gần 50kg và tổ chức thu gom khoảng 2 tấn quặng thải tại nhà ông Hà Thanh Ph. (thôn An Lâu 2) và nhà ông Phạm Minh T. (Bồng Miêu) để xử lý môi trường.

Ngoài ra, lực lượng cũng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Đồn Công an Tam Lãnh tổ chức 3 đợt kiểm tra lớn trên địa bàn xã, phát hiện và tiêu hủy, làm mất tác dụng 25 máy nổ, 16 cối xay, 59 lán trại, 43 hồ hóa chất chưa gần 160 khối quặng, đẩy đuổi hơn 400 lượt người ra khỏi địa bàn...

Trong quý 1 năm 2018, các lực lượng chức năng trên đã phát hiện và tiêu hủy 10 máy nổ, 700 dây điện, 22 lán trại, 25 hồ hóa chất, 40 lít dầu diezen...

Các bãi xái quặng màu xanh bỏ lại gần bờ sông bốc mùi hóa chất

Trước sự việc này, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết, thời gian qua, chính quyền xã Tam Lãnh đã phối hợp với Đồn Công an Tam Lãnh và Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức nhiều đợt truy quét đã phát hiện và tiêu hủy nhiều máy móc, thiết bị phục vụ khai thác vàng trái phép mỏ vàng Bồng Miêu.

Tuy nhiên, việc người dân còn lén lút khai thác vàng trái phép vẫn còn diễn ra, vì do địa hình đồi núi hiểm trở và giáp ranh với nhiều huyện nên lực lượng chức năng tổ chức truy quét gặp nhiều khó khăn.

“Việc nước sông Quế Phương đoạn chảy qua địa bàn xã bị đục ngầu do nước mưa từ trên các chỗ bãi khai thác vàng ở Bồng Miêu chảy xuống gây ô nhiễm.

Khi phát hiện chức năng, các đối tượng đãi vàng trái phép bỏ đi​

Để hạn chế việc khai thác vàng trái phép ở địa phương, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền và đưa nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương có nguồn thu nhập ổn định”, ông Vinh nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang