TP.HCM:

'Khóa tay' băng nhóm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp

Thứ Năm, 15/06/2017 09:04  | Minh Thắng

|

(CAO) Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã bắt được một băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn dùng kiềm cộng lực cắt ổ khóa vào đêm khuya.

Bước đầu băng nhóm này khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ nhập nha. Điều đáng nói là băng này không từ bỏ bất cứ một loại tài sản gì khi chúng đã lọt được vào nhà.

Khoảng thời gian từ tháng 2 đến 5-2017, trên địa bàn quận Thủ Đức liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp giật và trộm cắp tài sản, gây bất an cho đời sống của người dân. Chỉ sau một đêm hoặc vào giờ nghỉ trưa, nhiều gia đình phát hiện bị trộm cắt ổ khóa dọn sạch tài sản, từ xe máy đến những vật dụng thô sơ rẻ tiền cũng bị lấy trộm.

Các đối tượng trong băng trộm cắp và tiêu thụ tài sản

Điển hình, vào khoảng 16 giờ chiều 3-2-2017, trong lúc cháu Quách Anh Thi (SN 2010, ngụ khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đang cầm máy iPad 3 màu trắng ngồi ở phòng khách chơi điện tử thì có hai thanh niên vào nhà giả vờ hỏi đường rồi giật máy Ipad chạy thoát bằng xe máy.

Khi Công an phường Linh Đông đang phối hợp với Công an quận Thủ Đức điều tra vụ cướp giật trên thì khoảng 14 giờ 30 phút chiều 24-3, xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại khu nhà trọ ở khu phố 2, phường Tam Phú. Kẻ trộm đã cạy cửa phòng lấy trộm một máy vi tính xách tay hiệu Dell màu xám và một điện thoại di động hiệu Samsung của anh Nguyễn Trận (SN 1990, quê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Xe tang vật công an thu giữ

Mới đây, khoảng 12 giờ trưa 8-5, cửa hàng mua bán điện thoại di động An Thuyên ở số 129 đường Hoàng Diệu 2, khu phố 3, phường Linh Trung, do anh Trần Văn Thuyên (SN 1987, quê xã Diễn Đài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ. Mặc dù anh Thuyên khóa cửa cẩn thận, nhưng lợi dụng buổi trưa, đường vắng người, kẻ gian đã cắt ổ khóa đột nhập lấy trộm 13 điện thoại di động các loại và 5 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình điều tra truy xét, lãng đạo Công an quận Thủ Đức nhận định các vụ nhập nha gần đây có thể do một băng nhóm thực hiện nên đã tiến hành xác lập chuyên án 316TT để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, đến ngày 31-5, chuyên án đã được khám.

Đến nay lần lược các đối tượng có liên quan bị bắt giữ, gồm: Lê Huỳnh Thanh Tuấn (tự Tuấn “Nhóc”, SN 1994) và Huỳnh Đăng Khoa (tự “Phen”, SN 1999), cùng ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức; Vũ Đại Hải (SN 1989, ngụ quận Thủ Đức), Dương Hoài Anh (tự “Đầu Gà”, SN 1990, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức), Hồ Nguyễn Quốc Hùng (SN 1980, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Huỳnh Trí Kiệt (SN 1995, quê xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) và Võ Hoài Linh (SN 1987, quê huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre). Các đối tượng trên bị điều tra về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng Tuấn, Khoa

Trong vụ cướp giật iPad của em Thi vào ngày 3-2, Tuấn là chủ mưu, rủ Mai Ngọc Châu (SN 1994, ngụ phường Linh Đông) cùng thực hiện. Châu điều khiển xe Wave BS 79… - 1542 chở Tuấn đi vòng quanh khu vực thì phát hiện cháu Thi cầm máy Ipad, Tuấn bảo Châu đứng cảnh giới để vào cướp giật Ipad rồi đem bán được 1,5 triệu đồng bỏ túi tiêu xài.

Tương tự, vào khoảng 15 giờ ngày 30-5, Tuấn điều khiển xe mô tô Dream BS: 68S3 – 3245 ngang qua nhà số 30 đường 10, khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức do chị Đinh Thị Nhơn (SN 1984, HKTT: ấp Thạch Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) thuê ở. Tuấn thấy cửa khóa ngoài, không có người qua lại nên dùng kìm cộng lực cắt khóa lấy trộm một ti vi hiệu Sony 32 inch bê ra xe chở tẩu thoát. Tuấn mang ti vi đến bán cho Âu Tam Thuận. Do không có ở nhà nên Thuận gọi cho Huỳnh Trí Kiệt đưa Tuấn 1 triệu đồng rồi lấy tivi cất vào nhà cho Thuận.

Trong quá trình điều tra, công an thu giữ của Tuấn “Nhóc” nhiều tang vật, gồm: 1 kìm cộng lực màu xanh cùng nhiều dụng cụ mở khóa tự chế. Thu giữ của Hồ Nguyễn Quốc Hùng tại nhà số 6 đường Chương Dương, khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức là chủ tiệm điện thoại di động, gồm: 2 điện thoại di động, 3 máy tích xách tay các loại, 1 máy chụp hình.

Số tài sản này Hùng khai nhận mua của Tuấn. Khám xét nơi ở của Âu Tam Thuận và Huỳnh Trí Kiệt, thu giữ 2 máy tính xách tay, 4 chiếc tin vi màn hình phẳng, 6 chiếc xe máy mang các biển số: 52N6-3887, 59E1-656.72, 28F5-6100, 54X2-2013, 59V1-374.62 và 53S9–2573. Qua xác minh, đối tượng Âu Tam Thuận (SN 1979, HKTT: đường 3, khu phố 3, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an quận Thủ Đức cho biết, cầm đầu băng nhóm này là Lê Huỳnh Thanh Tuấn (Tuấn Nhóc) và Huỳnh Đăng Khoa, hai đối tượng này khai nhận đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng còn lại bị điều tra về các hành vi không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi, mức độ phạm tội của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang