Cả chục trai làng dùng đao kiếm hỗn chiến vì tin nhắn khiêu khích

Thứ Tư, 18/12/2019 15:23

|

(CAO) Chiều 18-12, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng gồm: Dương Minh Thanh (25 tuổi), Nguyễn Duy Đông (18 tuổi) và Võ Như Vực (18 tuổi), cùng trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 1-11, Thanh, Vực, Đông cùng 5 đối tượng khác gồm: Huỳnh Văn Hận (16 tuổi), Phan Duy Khánh (19 tuổi), Nguyễn Thanh Thắng (21 tuổi), Dương Công Phi (17 tuổi), Trịnh Phương Thắng (15 tuổi, cùng trú xã Bình Dương) tổ chức ăn nhậu tại một quán ở thôn Bầu Bính (xã Bình Minh).

Các đối tượng Thanh, Vực, Đông tại cơ quan điều tra

Đến 22 giờ cùng ngày, Võ Nguyên Lai (24 tuổi, trú xã Bình Dương) nhắn tin khiêu khích Thanh, do trước đó 2 bên từng có mâu thuẫn. Ấm ức, Thanh nói với nhóm bạn nhậu rằng: “Tụi bây tính răng, xuống chơi luôn hả” thì cả nhóm đồng ý.

Tiếp đó, Hận về nhà Thanh lấy 3 con dao, 1 con rựa và 1 cây kiếm rồi cả nhóm lên xe máy kéo xuống nhà Lai để “nói chuyện”. Trên đường đi, Hận và Phi ghé vào một quán cà phê bỏ hoang lấy thêm 2 cây kiếm Nhật.

Đến nhà Lai, cả nhóm thấy có 4-5 thanh niên đang ngồi nhậu trước sân nên Đông lớn tiếng gọi Lai ra nói chuyện. Thấy nhóm thanh niên cầm theo hung khí, Lai vào nhà lấy 2 con dao ra nghênh chiến nhưng bị người nhà ngăn cản.

Lúc này, Phạm Tiến Huy (24 tuổi, trú xã Bình Dương) chạy ra nói: “Thích thì hẹn lên ngã tư”. Nhận lời thánh đố của Huy, cả nhóm lên xe đến một quán cà- phê gần điểm hẹn chờ.

5 phút sau, Lai gọi điện cho Thanh hẹn sẽ “tranh hùng” tại ngã tư nhưng Thanh đáp thông báo cả nhóm sẽ xuống nhà Lai.

Khoảng 22h30’, Thanh và Thắng đi vào nhà tìm Lai. Vừa đến sân, Lai phát hiện liền chạy ra bóp cổ Thanh. Bị thua thế, Thanh rút ra khẩu súng bắn đạn bi đập vào mặt khiến Lai ngã nhào xuống sân, sau đó Thanh thông báo: “Vào chém chết hắn đi”.

Nghe “đại ca” ra lệnh, Đông cầm dao xông vào chém 2 nhát trúng cẳng chân và người Lai. Khi Lai quay người bỏ chạy thì bị Hận cầm kiếm chém 1 nhát trúng người Lai. Nghe tiếng cãi vã, anh Võ Ng. T. (28 tuổi, anh trai Lai) ra xem, phát hiện em trai bị đánh ra ngăn cản liền bị Vực cầm dao chém trúng lưng. Thấy vậy, Đông cầm dao đến chém tiếp 1 nhát trúng tay anh T. rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Tang vật
Tang vật

Nhận được thông tin, Công an huyện Thăng Bình đã khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường vụ án, đồng thời thu thập lời khai từ các nhân chứng. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện thu giữ 1 thanh kiếm. Tiến hành xác minh, Công an huyện Thăng Bình đã xác định được 8 nghi can trên.

Đề phòng các đối tượng bỏ trốn, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình đã chỉ đạo các tổ trinh sát tiến hành truy nóng các đối tượng ngay trong đêm.

Đúng như dự đoán, sau khi gây án các đối tượng đã lẩn trốn, các trinh sát đến nhà tìm kiếm nhưng không thấy. Tuy nhiên, sau 1 ngày truy nóng, Công an huyện Thăng Bình đã phát hiện được nơi ẩn nấp của các đối tượng nên mời về trụ sở Công an để làm việc.

Tại đây, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hung khí xông vào nhà hành hung anh Lai và T. gây thương tích.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 thanh kiếm, 2 con dao và 1 khẩu súng ngắn mà các đối tượng dùng để gây án. Kết quả giám định thương tích cho thấy, anh Lai bị chém nhiều nhát ở tay, đầu và lưng vết thương rất nặng với tỷ lệ thương tích là 26%, còn anh Tùng bị chém trúng lòng bàn tay, xây xát ở lưng với tỷ lệ thương tích 20%.

“Các đối tượng này đều “vô công rồi nghề”, thường tụ tập ăn nhậu gây rối trật tự khiến người dân bức xúc, đang nằm trong “tầm ngắm” của Công an huyện. Qua vụ việc lần này, Công an huyện Thăng Bình sẽ xử lý nghiêm các đối tượng đúng theo quy định của pháp luật để răn đe.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án này, đã thực hiện lệnh bắt 3 bị can gồm: Dương Minh Thanh, Nguyễn Văn Đông và Võ Như Vực.

Riêng bị can Huỳnh văn Hận chưa đủ tuổi nên được cho tại ngoại. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ”, một điều tra viên Đội Công an huyện Thăng Bình nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang