Nhân viên sát hại bà chủ cửa hàng rồi mang xác ra bãi rác phi tang

Thứ Tư, 29/05/2019 18:27

|

(CAO) Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa làm rõ nghi phạm sát hại bà Vũ Thị D. (trú xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội) - chủ cửa hàng kinh doanh sắt thép là Phạm Văn Sinh (SN 1980, trú thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 25-5, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội nhận được tin báo của người dân, phát hiện thi thể người phụ nữ tại bãi rác thôn Yên Trường (xã Trường Thịnh). Nạn nhân bị trói, đầu bị quấn màn tuyn.

Từ những thông tin trên, một tổ công tác của công an huyện nhanh chóng xuống hiện trường.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Vũ Thị D.

Kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị sát hại bà Vũ Thị D. Nạn nhân bị đánh bằng vật cứng, khu vực bãi rác không phải là hiện trường gây án.

Trước những tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện báo cáo nhanh lên CATP Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ cùng ngày, các tổ công tác bắt giữ nghi phạm sát hại bà D. là Phạm Văn Sinh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Phạm Văn Sinh khai nhận, anh ta là người làm thuê cho cửa hàng kinh doanh sắt thép của bà D. và được chủ cửa hàng giao cho thu tiền của khách hàng. Nhiều lần, Sinh tự ý giữ lại, với số tiền lên đến gần 30 triệu đồng tiêu xài. Bà D. yêu cầu thanh toán tiền, do vậy Sinh nảy ý đồ phạm tội sát hại nạn nhân.

Ngày 25-5, Sinh hẹn bà D. đến nhà, giả vờ thanh toán tiền. Trong lúc bà chủ sơ hở, Sinh dùng gạch tấn công khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ dẫn đến tử vong. Gây án xong, Sinh trói nạn nhân, mang xác ra điểm tập kết rác của thôn, đồng thời tìm cách xóa dấu vết ở nhà mình nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ hành vi gây án của Phạm Văn Sinh để sớm đưa đối tượng ra trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang