Sau ăn giỗ, con bạc sát phạt bằng bài binh Ấn Độ

Thứ Sáu, 28/10/2016 17:43

|

(CAO) Sau khi đến nhà bạn ăn giỗ xong, cả nhóm hẹn nhau đánh bài binh Ấn Độ để thắng thua bằng tiền. Công an phát hiện ập vào bắt quả tang.

Chiều 28-10, công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho hay, đang tiếp nhận hồ sơ vụ việc và nhóm đối tượng từ công an phường An Phú để điều tra xử lý về tội đánh bạc, gá bạc theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ, trưa ngày 27-10, một nhóm người đến nhà đối tượng Dương Thị Chánh (SN 1963, ngụ KP2, phường An Phú) để tổ chức ăn giỗ.

Sau khi ăn giỗ xong xuôi, cả nhóm rãnh rỗi nên tụ thành nhóm tổ chức đánh bài binh Ấn Độ ăn thua bằng tiền. Chánh đồng ý cho cả nhóm đánh bài tại phòng trọ do mình quản lý.

Lúc này Chánh ra ngoài mua ba bộ bài và một chiếc khay nhựa đựng tiền. Nếu ai đánh thắng sẽ bỏ vào khay 10.000 đồng gọi là tiền xâu.

Đến 14 giờ cùng ngày, trong khi cả nhóm 8 đối tượng đang say sưa sát phạt thì công an ập vào bắt quả tang, lập biên bản.

Công an thu được trên chiếu bạc và số tiền trên người các con bạc số tiền trên 30 triệu đồng. Riêng đối tượng Chánh mua khay nhựa về để trục lợi thu tiền từ các con bạc nên xét thấy có hành vi gá bạc.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang