Sau “chỉ đạo” của bạn gái, chém trọng thương người khác

Thứ Bảy, 07/07/2018 17:34  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Phát hiện người có mâu thuẫn với mình ngồi uống cà phê, thiếu nữ “chỉ đạo” người yêu đi đánh dằn mặt. Nhận lệnh, gã thanh niên liền cầm theo cây dao dài hơn nửa mét đến chém “mục tiêu” trọng thương.

Chiều ngày 7-7, Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trường Giang (19 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, H.Phú Tân) bị truy nã tội về cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang

Trước đó, vào ngày 3-7, Công an huyện Phú Tân phối hợp cùng Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã bắt Giang khi đang lẫn trốn tại xã Quới Thiện.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận do Phan Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Tân Trung, H.Phú Tân) mâu thuẫn với bạn gái của y là Nguyễn Thị Dung (21 tuổi, ngụ xã Phú Bình) từ trước.

Vào khoảng 20 giờ ngày 26-10-2017, Dung phát hiện Tuấn đang ngồi uống cà phê cách nhà hơn 200m, nên điện thoại kêu Giang đi đánh Tuấn dằn mặt.

Khi đi Giang rủ thêm Nguyễn Văn Lãm (22 tuổi ngụ cùng địa phương) rồi cầm thêm cây dạo tự chế dài 60cm. Đến nơi gặp Tuấn, Giang cầm cây dao chém trúng vào tay và lưng. Hậu quả làm Tuấn bị thương tật 10%.

Ngày 22-01-2018, Công an huyện Phú Tân ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Giang. Trong quá trình điều tra, Giang bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày bị bắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang