Súng lại nổ vì 19.000 trụ thanh long

Thứ Tư, 06/01/2016 04:58  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Chiếc xe ô tô bất ngờ dừng lại trước cổng trang trại thanh long đang tranh chấp, một người đàn ông trong xe chĩa súng vào bảo vệ và bóp cò.

Liên quan đến vụ nổ súng, ném bom xăng để giành quyền kiểm soát 19ha thanh long tại trang trại thanh long của Công ty Hồng Ân (thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), khoảng 15 giờ 30 chiều 5-1-2016, người dân lại nghe tiếng súng nổ phát ra từ trang trại này nên trình báo với cơ quan chức năng.

Vỏ đạn tại hiện trường (bảo vệ của trang trại thanh long Hồng Ân cung cấp)

Nhận được tin, công an huyện Bắc Bình nhanh chóng có mặt lập biên bản vụ việc, lấy lời khai những người có liên quan. Qua khám nghiệm, công an thu giữ 1 vỏ đạn tại hiện trường.

Ông Hồ Văn Lâm (phụ trách đội bảo vệ của trang trại thanh long Hồng Ân) cho biết, vào thời điểm trên, ông đang đứng phía trong cổng chính trang trại thì một ô tô màu đỏ bất ngờ dừng trước cổng. Một người đàn ông trong xe chĩa súng vào ông và bóp cò, sau đó bỏ chạy.

Cơ quan chức năng điều tra vụ việc - Ảnh: Lê Huân

Chiều cùng ngày, trong cuộc họp giao ban báo chí do Sở Thông tin Truyền thông Bình Thuận tổ chức, Thượng tá Phan Tá Hùng - Phó Chánh văn phòng công an tỉnh cho biết: Bà Vũ Thị Băng Tâm (trú tại Phú Nhuận, TPHCM) có hợp đồng mua của bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Giám đốc công ty Hồng Ân) 19.000 trụ thanh long trên khu đất 19ha thuộc trang trại thanh long Hồng Ân.

Giữa tháng 10-2015, bà Tâm thuê nhân công ra quản lý, đầu tư, chăm sóc trang trại thanh long này. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22-12-2015, 7 người bịt khẩu trang, che kín đầu và mặt, mang theo súng, roi điện, gậy sắt đi ô tô đến trang trai thanh long đang tranh chấp nổ súng, tấn công 2 nhân viên của bà Tâm thuê.

Nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Lê Huân

Khai với công an huyện Bắc Bình, nhóm người đi ô tô nhận là nhân viên của công ty bảo vệ FSB (trụ sở tại TPHCM), được bà Trinh thuê bảo vệ tài sản của công ty Hồng Ân nên nổ súng uy hiếp, yêu cầu giao chìa khóa cổng để giành lại quyền kiểm soát trang trại.

Thượng tá Phan Tá Hùng cũng cho biết, việc nhân viên công ty bảo vệ FSB nổ súng hơi cay thị uy, tấn công, đuổi đánh 2 nhân viên là vi phạm pháp luật. Mặc dù công ty này có giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ nhưng việc sử dụng phải tuân thủ Pháp lệnh sử dụng vũ khí hỗ trợ.

Trong khi công an đang xác minh, làm rõ vụ việc xảy ra ngày 22-12 thì súng lại nổ lần thứ 2 tại trang trại thanh long Hồng Ân. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra hai vụ việc nêu trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang