Thành “dế mèn” và đường dây trộm, tiêu thụ xe máy

Thứ Hai, 22/04/2019 16:08  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Bình cho biết, 9ã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Thành (tự “Dế mèn”, SN 1973, ngụ P13Q6) về hành vi “trộm tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Riêng Nguyễn Hồng Chung (tức Chung “đồ món”, SN 1988) bị khởi tố về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.

Theo hồ sơ, khoảng 8 giờ 20 ngày 9-4, anh Mạch Quốc Vinh (SN 1972, ngụ P7, Q.Gò Vấp) dựng xe Honda Future màu trắng bạc BS: 59F1-352.20 trong kho chứa hàng của Công ty Vận tải Sài Gòn deport (số 2/2/6 Thiên Phước, P9, Q.Tân Bình) để vào trong lấy hàng. Khoảng 5 phút sau, anh Vinh trở ra thì phát hiện xe bị kẻ gian trộm mất nên đến CAP trình báo.

Qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống dữ liệu camera an ninh giám sát tại các khu vực trọng yếu, cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ. Tân Bình ghi nhận thủ phạm là nam thanh niên đội mũ vải và mặc đồ Jean màu xanh.

Sau khi trộm xe, đối tượng tẩu thoát về hướng đường Lý Thường Kiệt. Khẩn trương phối hợp CAP10, Q.Tân Bình, lần theo manh mối, sau đó không lâu, Đội Cảnh sát Hình sự bắt quả tang Trần Đức Thành đang tàng trữ 1 bịch ma túy và 1 túi da đựng 3 cây đoản bằng kim loại chuyên dùng phá khóa xe máy.

Thành "dế mèn"
Tang vật vụ án

Tiếp tục đấu tranh, Thành khai nhận: Sáng hôm đó, Thành đi bộ từ đường Ni Sư Huỳnh Liên đến khu vực trên thì phát hiện xe máy của anh Vinh đang dựng bên trong kho chứa hàng, không người trông coi nên lẻn vào đánh cắp.

Sau đó, Thành đem xe trộm được về khách sạn Lê Vi trên đường Thành Thái (P12Q10) bán cho Nguyễn Hồng Chung với giá 5 triệu đồng. Có tiền, kẻ trộm thuê xe ôm chở về tiệm game bắn cá Phúc Nguyên trên đường Ni Sư Huỳnh Liên để chơi game và thua hết sạch tiền.

Từ lời klhai của Thành, CAQ. Tân Bình bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Chung. Đối tượng này thừa nhận mua chiếc xe trên cùng giấy đăng ký xe và túi đồ linh kiện sửa nước từ Thành, sau đó sang tay lại cho 1 đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 7 triệu đồng. Sau khi bị CAQ.Bình Tân “sờ gáy”, Chung chuộc lại tang vật trên và giao nộp cơ quan công an.

Theo nguồn tin điều tra, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” vào năm 2005, Chung ra tù và kiếm sống bằng nhiều nghề nhưng có mức thu nhập thấp.

Đến đầu năm 2019, gã sa đà vào ma túy và thường lui tới khách sạn Lê Vi gặp các tay đầu nậu chuyên tiêu thụ xe gian và tham gia hoạt động phi pháp. Theo lời Chung thì gã đã nhiều lần tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong đó, Thành bán cho Chung 3 xe máy, bao gồm 1 chiếc lấy trộm của anh Vinh và 2 xe Wave.

Khám xét nơi ở của Chung tại nhà trọ ở X.Thuận Giao, H.Thuận An, tỉnh Bình Dương, CAQ.Tân Bình thu giữ 1 xe Honda Future BS: 59F1-35220 và giấy đăng ký xe do Dương Đình Niên đứng tên, cùng nhiều vật chứng khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang