Thiếu niên 15 tuổi đâm 2 người thương vong

Thứ Sáu, 17/03/2017 15:32

|

(CAO) Do mâu thuẫn cũ, thiếu niên 15 tuổi mang dao đến trước một nhà thờ đâm 2 người thương vong.

Ngày 17-3, Công an Quảng Bình cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tài (SN 2002, trú tại thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa) để làm rõ hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 16-3, Hoàng Văn Đại và Nguyễn Quốc Nguyên (cùng SN 2001, trú tại thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) đến một nhà thờ trên địa bàn huyện.

Khi cả hai ra về thì gặp Nguyễn Văn Tài đứng chờ trước khu vực nhà thờ. Sau một vài câu cãi vã về mâu thuẫn cũ, Tài bất ngờ rút dao đâm Đại và Nguyên rồi bỏ chạy.

Người dân đưa cả hai vào bệnh viện nhưng Hoàng Văn Đại tử vong trên đường đi cấp cứu; còn Nguyễn Quốc Nguyên bị thương.

Nhận được tin báo, Công an lập tức vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tài ngay trong đêm. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ án.

Giết người do bị ép quan hệ đồng tính
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang