Thiếu niên 15 tuổi giết người chỉ vì 'nhìn thấy ghét'

Thứ Tư, 27/05/2015 16:53  | Song Minh

|

(CAO) Sáng ngày 27-5, đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng công an TP Bạc Liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Toàn (SN 2000, ngụ khóm 1, phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) vì có hành vi giết người. Hơn 10 đối tượng có liên quan cũng đã bị bắt.

Liên quan đến vụ án này, hai thiếu niên sinh năm 1999 (16 tuổi), một tử vong, một đang nguy kịch với tám vết thương do bị đâm đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu vào sáng ngày 27-5-2015.

Hiện trường vụ án mạng được xác định tại đường Đống Đa, khóm 1, phường 5 (TP Bạc Liêu). Đây là khu vực dưới chân cầu Kim Sơn, một trong những điểm khá phức tạp vì có nhiều thanh thiếu niên tụ tập ăn chơi.

Vào khoảng 20 giờ đêm qua (26-5), hai nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 16 trong quá trình đi chơi đã “đụng độ” nhau dưới khu vực chân cầu Kim Sơn.

Cho rằng Lâm Trường Vũ và Lê Ngọc Sơn (cùng 16 tuổi) "nhìn đểu" mình, Toàn và Võ Minh Quang (SN 2003, ngụ khóm 4, phường 2, TP Bạc Liêu) xông vào đánh Vũ và Sơn. Toàn dùng dao bấm đâm liên tục vào người Vũ và Sơn. Vũ chết tại bệnh viện, còn Sơn hiện cũng đang nguy kịch.

Sau khi gây án, Toàn và Vũ tìm cách bỏ trốn. Công an TP Bạc Liêu đã bắt được Toàn và Vũ tại bến xe Bạc Liêu khi hai đối tượng này đang mua vé xe để đi lên TP.HCM.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang