Thiếu tiền, vào bệnh viện huyện đục két sắt

Thứ Tư, 07/10/2015 22:05  | Bằng Nguyên

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài, Đỗ Nhật Tây và Đỗ Kim Nhật đi từ Hà Nội về Ninh Bình và đột nhập vào phòng tài vụ của bệnh viện huyện để trộm cắp tài sản. Bọn chúng đang lục lọi thì bị công an và bảo vệ phối hợp bắt quả tang.

Ngày 7-10, Công an huyện Yên Mô cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Nhật Tây (SN 1980, ngụ Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội và Đỗ Kim Nhật (SN 1969, quê Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đỗ Kim Nhật (trái) và Đỗ Nhật Tây cùng với tang vật

Đêm 5-10, cả hai trèo lên tầng 3, đột nhập vào Phòng Tài vụ Bệnh viện đa khoa huyện Yên Mô, lục lọi trộm cắp tài sản, dùng khoan phá két sắt tìm tiền vàng nhưng trong két không có tiền.

Sau đó, bọn chúng mò sang phòng hành chính thì chúng lấy được chiếc máy tính xách tay và hơn 70 nghìn đồng. Khi bọn chúng đang tiếp tục thực hiện tội phạm thì bị bảo vệ phát hiện và phối hợp với công an bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu được toàn bộ tài sản chúng vừa trộm cắp cùng xe máy, điện thoại, khoan điện, kìm điện, tuốc nơ vít, bộ lách khóa, dây dù, xà cầy…

Tang vật của vụ án

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn nhau từ Hà Nội về Ninh Bình để trộm cắp tài sản. Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mô đã quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang