Sát hại vợ, ru con ngủ rồi treo cổ tự tử

Thứ Hai, 26/03/2018 19:13

|

(CAO) Sau khi sát hại người từng đầu ấp tay gối, Vũ dùng xe máy chở thi thể vợ mình ra bãi đất trống phi tang. Sau đó quay trở lại chở con trai đến rừng cao su rồi treo cổ tự vẫn.

Chiều muộn ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định đầy đủ danh tính đôi nam nữ trong vụ án chồng giết vợ đốt xác phi tang rồi tự tử xảy ra trên địa bàn mà Báo Công an TP.HCM đã đưa tin.

Người đàn ông treo cổ để lại thư thú nhận giết vợ đốt xác
 

Qua đó, từ công tác khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết lực lượng chức năng xác định người đàn ông treo cổ trên cành cây cao su tại P.Chánh Phú Hoà, TX.Bến Cát là Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi, quê Đắk Nông), người phụ nữ bị đốt cháy biến dạng là chị Lê H. D. (29 tuổi, quê Bình Định). Chị D. là vợ của Vũ và hai người đang sống ly thân.

Vợ chồng Vũ đã có chung con trai 4 tuổi nhưng do cuộc sống bất hoà nên cả hai sống ly thân.

Sáng ngày 26-3, Vũ đến nhà trọ của chị D. ở P.Thới Hoà, TX.Bến Cát thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Vũ đã ra tay sát hại vợ mình. Sau đó, Vũ dùng xe máy chở thi thể chị D. đến bãi đất trống tại P.Thới Hoà đốt xác phi tang.

Thực hiện xong hành vi bất nhân tính, Vũ quay trở về nhà trọ chở con trai đến rừng cao su thuộc P.Chánh Phú Hoà. Cho con uống sữa và ru ngủ xong, Vũ treo cổ tự tử.

Đến trưa cùng ngày, con trai của Vũ thức giấc phát hiện cha chết nên chạy ra ngoài kêu cứu bảo vệ của một công ty ở gần hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường và phát hiện lá thư tuyệt mệnh do Vũ để lại với nội dung giết vợ rồi đốt xác phi tang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang