Quảng Trị:

Thu giữ gần 17m3 gỗ lậu ở vùng biên giới

Thứ Sáu, 01/04/2016 09:09  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng công an tại Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ gỗ lậu với số lượng cực lớn ở khu vực miền núi của tỉnh giáp Lào.

Rạng sáng 31-3, tại thôn Bãi Hà (xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh), lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ôtô BS: 74C-04558 do Nguyễn Khánh Dy (SN 1989, trú xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 18 hộp gỗ (khoảng hơn 12,2m3) đã xẻ phách thuộc nhóm III đến nhóm VI, chủ yếu là gỗ: trường, mật, chủa, re xanh. Toàn bộ số gỗ này không rõ nguồn gốc. Khi bị phát hiện, chủ hàng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Số gỗ thu được - Ảnh: Hoàng Quân 

Lúc 11 giờ 30 cùng ngày, tại thôn Xi Núc (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với Trạm kiểm lâm Lao Bảo (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa) phát hiện nhiều xe máy chở gỗ chạy vào khu vực rẫy của người dân. Các đối tượng bỏ chạy vứt lại xe chở gỗ. Lực lượng chức năng thu giữ 18 hộp gỗ lim xanh (thuộc nhóm I) với khối lượng 4,7m3.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác định chủ sở hữu của số gỗ nói trên và củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang