Vây bắt tên cướp giữa phố, trả lại tài sản cho du khách nước ngoài

Thứ Năm, 31/03/2016 21:12  | Kiều Nhi

|

(CAO) Một du khách người Pháp đã bị tên cướp giật tài sản ngay khu vực Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Ngay sau đó, người dân cùng dân quân đuổi bắt, tóm gọn tên cướp.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31-3, tại khu vực trước Bảo tàng chứng tích chiến tranh (28 Võ Văn Tần, phường 6 quận 3).

Tên cướp bỏ chạy, người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ việc tri hô và đuổi theo tên cướp. Lực lượng dân quân phường 6 đang làm nhiệm vụ gần đó (gồm 1 nhân viên thống kê quân sự và 2 chiến sĩ dân quân thường trực) hỗ trợ người dân khống chế và áp tải tên cướp cùng phương tiện gây án là 1 xe gắn máy biển số 59T1-60870 về trụ sở công an phường 6.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt tên Lê Nguyễn Tú (SN 1993, ngụ tại 329/54 bis Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1).

Ngay sau đó, công an phường 6 đã giao trả tài sản lại cho vị khách du lịch quốc tịch Pháp.

Trao trả tài sản cho du khách

Ông Huỳnh Gia Giang, Bí thư phường 6, quận 3 cho biết, địa bàn phường 6 là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự phức tạp, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thực hiện xây dựng “Một phường an toàn với khách du lịch”. 

Dân quân phường 6 bắt thành công tên cướp giật

Năm 2014 phạm pháp hình sự đã xảy ra trên địa bàn là 42 vụ, năm 2015 giảm 11 vụ còn 31 vụ.

Trên địa bàn phường có khu vực Bảo tàng chứng tích chiến tranh là nơi có nhiều du khách nước ngoài đến thăm nên đây là nơi thường xuyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản khách du lịch người nước ngoài.

Ban chỉ huy quân sự phường đã chỉ huy lực lượng dân quân thường xuyên mật phục tại khu vực này để bắt các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang