Lật tẩy màn kịch công phu của nữ công nhân mê bài bạc

Thứ Bảy, 06/10/2018 16:30  | Thiện Thảo

|

(CAO) Sau khi thua bài, nữ công nhân này nghỉ việc và cầm xe, cầm điện thoại trả nợ. Sợ chồng nghi ngờ nên báo án giả.

Chiều 6-10, thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ cho biết sẽ xem xét xử lý hành vi báo án giả của một phụ nữ.

Khoảng 19 giờ 35 ngày 5-10, Công an xã Tân Thới tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Hồng H. (SN 1991, ngụ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) trình báo bị cướp tài sản.

Theo đó, H. là công nhân của Công ty may Long Vũ (thuộc khu công nghiệp Trà Nóc). Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5-10, sau khi tan ca, chị H. đến trụ ATM gần Công ty thủy sản Nam Hải nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc để rút tiền.

Khi chị điều khiển xe máy chạy về nhà, theo tuyến đường từ lộ tẻ Ba Se qua địa bàn xã Tân Thới, huyện Phong Điền thì bị bốn đổi tượng mang khẩu trang, mặc áo mưa chạy trên một chiếc xe hiệu Dream, một chiếc xe hiệu Wave bám theo. Khi đến đoạn đường vắng thuộc địa phận ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, lúc này khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, bốn đối tượng nói trên chặn đầu xe uy hiếp chị H. để cướp số tài sản: 1 xe máy hiệu Sirus BS: 65K2-0470; 3,8 triệu tiền mặt và 1 điện thoại thông minh rồi tẩu thoát về hướng chợ Ba Se thuộc phường Trường Lạc, quận Ô Môn.

Chị H. khẳng định, 4 đối tượng trên theo dõi chị lúc rút tiền.

Ảnh minh họa

Thượng tá Trần Văn Dũng nói: "Tiếp nhận trình báo, lãnh đạo Công an huyện cho rằng đây là vụ cướp hết sức táo tợn nên báo cáo với Ban giám đốc và chỉ đạo trinh sát khẩn trương xác minh. Qua đó, chúng tôi xác định, tin báo của H. là không có thật.

Chúng tôi nhiều lần vận động H. khai nhưng không nhận được sự hợp tác. Sáng cùng ngày, H. thừa nhận. Do thua bài, nghỉ làm việc tại công ty nên H. đã báo án giả nhằm không cho chồng con biết".

Thực tế H. đã cầm chiếc xe máy hiệu Sirs trên cho ông Lê Quan Nam (SN 1964, cư trú ấp Nhem Thị 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) với giá 7 triệu đồng và cầm chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A3S cho ông On Văn Sùng (SN 1980, cư trú thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) với giá 2 triệu đồng để trả nợ rồi về nhà hô bị cướp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang