Trộm có cảnh giới cũng không thoát

Thứ Bảy, 07/03/2020 16:56  | Hoà Khánh

|

(CAO) Ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Bảo (SN 1999) và Lê Văn Quốc (SN 1997, cùng trú TP.Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin điều tra, khoảng 2 giờ sáng 29/02/2020, Bảo điều khiển xe máy chở Quốc đi xem có nhà ai sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến kiệt 150 đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, Bảo phát hiện nhà bà Ngô Thị Ánh Nguyệt đã đi ngủ nhưng không đóng cổng, cửa nhà.

Lúc này, cả hai bàn kế hoạch, Quốc đứng ngoài cảnh giới, chờ sẵn trên xe máy, Bảo đột nhập vào nhà bà Nguyệt lấy trộm 01 điện thoại Samsung S7, 02 chiếc đồng hồ hiệu Sunrise, 01 đồng hồ nhãn hiệu Seiko, 01 túi xách bên trong có 7.900.000đ và một số giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng, sau đó cùng bỏ trốn.

Bảo và Quốc tại cơ quan công an

Nhận được tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 05/3/2020, Công an TP.Huế đã làm rõ và bắt giữ Bảo, Quốc khi đang trốn tại nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang