Thua tiền, quay sang uy hiếp nhân viên quản lý máy bắn cá để cướp

Thứ Sáu, 09/10/2015 06:04  | Thúy Vy

|

(CAO) Dốc toàn bộ số tiền có trong người ra quyết ăn thua với những chiếc máy bán cá. Nhưng chỉ sau một lúc chơi, Lâm Tường An đã thua sạch túi. Để lấy lại tiền, hắn quay sang uy hiếp nhân viên quản lý để cướp. 

Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra vụ án “Cướp tài sản” và “hủy hoại tài sản” xảy ra tại cửa tiệm máy bắn cá ở số 83/2A đường Nguyễn Thượng Hiền (P.5, Q.Bình Thạnh).

Trước đó, Lâm Tường An (SN 1990, ngụ Q.Gò Vấp) đến tiệm máy bắn cá ở địa chỉ trên để chơi thì bị thua sạch tiền. Ấm ức vì bị moi sạch túi, An liền nghĩ đến việc cướp lại số tiền đã thua.

Lúc 22 giờ 20 phút ngày 2-10-2015, An quay lại tiệm máy bắn cá dùng gậy đánh bóng chày đập bể kiếng của 1 máy bắn cá, rồi cướp số tiền 2,8 triệu đồng của anh Nguyễn Quốc Thắng (SN 2000, ngụ Q.Bình Thạnh) làm quản lý tiệm trên rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Qua truy xét, Công an Q.Bình Thạnh đã bắt giữ An, lập hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang