Thực nghiệm hiện trường vụ thanh niên nhảy sông bị ném đá tử vong

Chủ Nhật, 29/07/2018 11:58  | Hoà Khánh

|

(CAO) Sáng 29-7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các đơn vị chức năng đưa Lý Trực Đỉnh (SN 1979, trú  phường Phú Hậu, TP Huế) đi thực nghiệm hiện trường vụ ném đá khiến nam thanh niên nhảy sông tử vong.

Nạn nhân trong vụ án này là anh P.X.Q. (SN 1984, trú đường Chi Lăng, TP Huế). Vụ án xảy ra cách đây 2 ngày.

Theo hồ sơ vụ án: Vào khoảng 8 ngày 27-7, Đỉnh đến bờ hồ Ngự Hà trên đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP Huế uống cà phê. Tại đây Đỉnh gặp Nguyễn Văn Tiêu (SN 196), trú phường Phú Hiệp), anh P.X.Q. và Xuyên (chưa rõ lai lịch) đang ngồi chơi ở đây trước đó.

Trong lúc uống cà phê, các đối tượng đều có sử dụng ma túy dạng cỏ để hút. Trong quá trình sử dụng, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn về việc chia chác. Thấy Đinh gây gổ với Tiêu, anh Q. đứng dậy định can thiệp. 

Thấy ồn ào quá, Q. lấy xe máy chạy đi, lúc này, anh Hồ Ngọc Đức Tài (SN 1992) là bạn của Đỉnh đến chơi. Đỉnh cầm áo khoác trên tay và giơ chân đạp trúng anh Q. Anh Q. bỏ chạy theo hướng cửa Thượng Tứ và nhặt 1 thanh gỗ bên đường quay lại với ý định đánh trả, bị Đỉnh giằng lấy thanh gỗ nên anh Q. nhảy sông để thoát thân.

Khu vực xảy ra vụ việc

Vừa lội dưới hồ, giữa Đỉnh và anh Q. vẫn lời qua tiếng lại. Đỉnh nhặt đá bên đường ném đá 3, 4 lần xuống chỗ anh Q. đứng. Vào khoảng 11h30, khi Q. lội dưới hồ được 40 mét thì Đỉnh lượm 1 viên đá khác ném xuống trúng đầu Q. khiến nạn nhân chìm xuống hồ. Sau đó cả Đỉnh, Tài, Tiêu đứng trên bờ tưởng Q. lặn nước trốn. Sau thời gian dài không thấy Q. nổi lên, Đỉnh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Q. sau đó được người dân phát hiện tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra. Đến khoảng 21h30 tối  28-7, Đỉnh và Tiêu đã đến Công an phường Trường An đầu thú.

Đối tượng Đỉnh

Bình luận (0)

Lên đầu trang