Triệt xóa băng cướp nhí gây án manh động ở vùng ven Sài Gòn

Thứ Năm, 08/10/2020 17:40

|

(CAO) Để có tiền ném vào những trò chơi game trực tuyến và mua ma túy chích hút, các đối tượng “nhóc tì” lập thành băng nhóm đi cướp với thủ đoạn hết sức manh động và táo tợn.

Ngày 8-10, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân triệt xóa thành công một băng cướp nhí do đối tượng Trần Duy Long (tự “Bi Long”, 16 tuổi, ngụ Q.11, hiện sống lang thang) cầm đầu.

Cùng bị bắt với đối tượng này còn có Nguyễn Duy Khang (22 tuổi, ngụ quận 11), Châu Lợi (15 tuổi), Thạch B. (14 tuổi), T.H. (12 tuổi, em trai B), Nguyễn Tấn T. (14 tuổi), Phạm Hoàng H. (14 tuổi), N.T.T. (13 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Huy (16 tuổi, quê Kiên Giang) cũng bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng trong băng cướp nhí bị công an bắt giữ

Trước đó, trên địa bàn huyện Bình Chánh và Q. Bình Tân liên tiếp xảy ra các vụ cướp với thủ đoạn hết sức manh động và táo tợn.

Cụ thể, rạng sáng 1-10-2020, chị V.T.A (SN 1978, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy Wave RSX BS: 59N3-231.57 chở hàng ra chợ bán.

Khi lưu thông đến đường liên ấp 3-3A, chị A bị một nhóm “nhóc tì” gần cả chục tên chặn đường, dùng dao tự chế uy hiếp. Thân cô thế cô, để bảo toàn tính mệnh, chị A. đành ngậm ngùi giao chiếc xe cho bọn cướp.

Gần như cùng thời điểm, chị N.T.B (SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh) cũng bị một nhóm cướp nhí bao vây, dùng mã tấu đe dọa rồi cướp chiếc xe Wave màu đỏ BS: 18P5-5783 khi nạn nhân chở rau ra chợ bán trên đường ấp 6, xã Vĩnh Lộc A.

Chưa đầy một giờ sau, anh T.M.T (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe Wave BS: 51Z5-5711 qua huyện Bình Chánh. Khi đến bãi đất trống thuộc tổ 3, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B cũng bị nhóm thiếu niên chở nhau trên bốn chiếc xe máy bám theo rồi vung mã tấu chém trúng vào yên xe. May mắn thoát hiểm trong gang tấc, anh Tấn hoảng sợ quăng xe, vội vàng chạy bộ thoát thân đến công an xã Vĩnh Lộc B trình báo…

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng các đối tượng ra tay rất manh động

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của những vụ cướp táo tợn trên, công an huyện Bình Chánh chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự huyện phối hợp cùng công an hai xã Vĩnh Lộc A, B, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều và tối 1-10, Đội Cảnh sát hình sự huyện Bình Chánh lần lượt bắt giữ các đối tượng Châu Lợi; Thạch B; Thạch Hòa; Phạm Hoàng Hải và Nguyễn Duy Khang.

Ngoài ra, hai đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản phi pháp của nhóm cướp này là Danh Chí Linh (tự Bánh tiêu, SN 1985, quê Hậu Giang, tạm trú xã Vĩnh Lộc B) và Đặng Đình Thêm (SN 1994, quê Thanh Hóa, tạm trú P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) cũng bị bắt giữ. Công an thu giữ tổng cộng 6 chiếc xe máy trong các vụ cướp mà hai đối tượng này đã mua nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Hai đối tượng tiêu thụ tài sản của băng cướp nhí bị bắt giữ

Tiếp tục mở rộng truy xét, đến sáng 7-10, Đội cảnh sát huyện Bình Chánh bắt được đối tượng cầm đầu là Trần Duy Long cùng 3 đồng phạm khác trong băng nhóm là Nguyễn Tấn T; Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Văn Huy. Đồng thời thu hai chiếc xe Dream BS: 54N2-3035 và 52Z3-2803 mà các đối tượng này thường sử dụng đi gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận ngoài các vụ cướp trên địa bàn huyện Bình Chánh, chúng còn gây ra vụ cướp trên đường Cây Cám, KP11, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân cướp được 1 xe máy Wave S BS: 59P1-746.77 cũng vào rạng sáng 1-10.

Sau khi cướp được, chúng bán cho Linh và Thêm lấy tiền nướng vào game online và mua ma túy để chích hút. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang