Mở sòng bạc phục vụ dân chơi không thể sang Campuchia do dịch bệnh

Thứ Tư, 29/04/2020 22:00

|

(CAO) Ngày 29-4, Công an huyện Bến Cầu đang tạm giữ 12 người liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, các cửa khẩu qua lại giữa hai nước Việt Nam và Campuchia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hạn chế cho người xuất nhập cảnh nên một số đối tượng thường xuyên đi qua casino đánh bạc không qua biên giới được.

Lợi dụng cơ hội này Trần Tố Hảo (SN 1999, ngụ khu phố 3, thị trấn Bến Cầu) tổ chức các điểm đánh bạc phục vụ những người “ghiền” cờ bạc tụ tập đến sát phạt ăn thua bằng tiền với số lượng lớn.

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 28/4, tại một chòi giữ ruộng thuộc ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Công an huyện phối hợp Công an xã Tiên Thuận bắt quả tang 12 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu.

Tang vật thu giữ: 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu; 11 điện thoại di động; trên 200 triệu đồng và nhiều vật dụng liên quan khác.

Những người tham gia đánh bạc bị Công an bắt.

Hảo chuẩn bị sẳn các dụng cụ để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc thu tiền xâu và đồng thời tham gia làm cái. Trong sòng mỗi người làm cái 1 giờ và trả tiền xâu 40%, mỗi ván đặt cược từ 500 ngàn đồng trở lên và khi nhà cái bão (thắng lớn) thì phải nộp thêm tiền xâu là 40% số tiền thắng của ván đó.

Ngoài ra, Hảo thuê Nguyễn Quốc Trung (SN 1986, ngụ Long Đại, Long Vĩnh, huyện Châu Thành) phục vụ ăn uống và người canh đường.

Những người đam mê cờ bạc trên thường xuyên qua các casino ở Campuchia đánh bạc có mối quan hệ quen biết từ trước, Hảo điện thoại rủ những người này hẹn gặp tại một quán cà phê và thuê Nguyễn Văn Tàu (SN 1980) chở vào điểm chơi bạc là những khu vực giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia có địa hình heo hút, trống, vắng người qua lại để tránh truy bắt của lực lượng Công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang