Triệt xóa đường dây thầu đề liên quận cực lớn giữa Sài Gòn

Thứ Ba, 03/11/2015 12:28  | Tuấn Thành

|

(CAO) Chiều ngày 2-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây thầu đề liên quận quy mô cực lớn do Trần Túc (62 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, từng có hai tiền án) cầm đầu. Ngoài ra, 13 đối tượng khác cũng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng trong đường dây thầu đề bị bắt - Ảnh: PC45 cung cấp

Trước đó, vào ngày 30-10, hàng trăm trinh sát thuộc Phòng PC45 đã đồng loạt tấn công vào 9 tụ điểm thầu đề do Trần Túc tổ chức trên khắp các Q.1, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức. Cơ quan công an đã thu giữ 341 phơi đề, 13 máy fax, 13 máy tính và hơn 3 tỷ đồng tiền mặt, 2,5 lượng vàng có liên quan đến hoạt động đánh đề.

Tại cơ quan điều tra, Túc khai bắt đầu hoạt động thầu đề từ tháng 4-2014. “Đại bản doanh” của đường dây thầu đề này đặt tại nhà 257/46 Lê Quang Định (P.7, Q.Bình Thạnh).

Để phục vụ cho việc tổ chức ghi đề, Túc thuê Trương Vĩnh Phát (55 tuổi, quê Tiền Giang) làm trợ lý với giá 8 triệu đồng/tháng. Hàng ngày Phát sử dụng 5 máy fax để nhận phơi đề từ các nhà dưới chuyển đến.

Mỗi ngày Túc nhận ghi đề từ 200 triệu đến 300 triệu đồng, sau khi có kết quả xổ số, Túc và Phát tính toán tiền thắng thua và sáng hôm sau chung chi cho đại lý cấp dưới.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang