Trộm xe rồi thuê taxi chở đi tiêu thụ

Chủ Nhật, 10/09/2017 21:49  | Hồng Nam

|

(CAO) Ba đối tượng mang nhiều tiền án rủ nhau đi trộm xe mô tô của người dân rồi gọi xe taxi chở đi tiêu thụ.

Ngày 6-9 TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự lưu động xét xử 4 bị cáo gồm: Nguyễn Duy (SN 1987, ngụ ấp An Thạnh A, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long); Nguyễn Văn Quang (SN 1971, ngụ số 59B, khóm 2, phường 8, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long); Nguyễn Phú Quốc (SN 1978, ngụ số 70/22 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 2, TP Vĩnh Long) cùng về tội Trộm cắp tài sản quy định tại điều 138 Bộ luật hình sự và Nguyễn Văn Phước (SN 1980, quê Vĩnh Long, ngụ ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 30, ngày 19-11-2016 Phạm Hoàng Bình điều khiển xe mô tô chưa rõ biển số chở Duy, Quốc điều khiển xe mô tô BKS: 64G1-174.38 chở Quang đi trên QL 1A theo hướng Cần Thơ – Vĩnh Long.

Khi cả 4 đi đến đoạn đường trước KCN Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) thì Duy nảy sinh ý định tìm tài sản của người dân để trộm bán lấy tiền tiêu xài nên rủ Bình, Quốc và Quang cùng thực hiện và được cả 3 đồng ý. Duy kêu Bình và Quốc dừng xe bên ngoài chờ và cảnh giới, còn mình và Quang đi vào trong KCN Hòa Phú tìm tài sản trộm.

Đi được một lúc thì Duy và Quang phát hiện quán ăn 179 (ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) không đóng cửa và mọi người trong quán đã ngủ say nên Duy kêu Quang đứng ngoài canh chừng, rồi lẻn vào trong dẫn xe mô tô hiệu Honda AirBlade BKS: 64B1-404.29 trị giá 28,6 triệu đồng của anh Huỳnh Ngọc Tân (SN 1990, ngụ xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) ra ngoài.

Rồi cùng Quang dẫn xe đến chỗ Bình và Quốc đang chờ sẵn. Do xe trộm được không có chìa khóa và cả 4 không có dụng cụ để mở khóa nên Quang ngồi lên xe trộm cho Quốc điều khiển xe mô tô của mình đẩy đi, còn Bình chở Duy chạy đi theo hướng về huyện Long Hồ.

Trên đường đi Duy và Bình thấy xe taxi 7 chỗ do anh Nguyễn Tấn Đức (SN 1991, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long) đang đi nên đã kêu xe taxi của anh Đức lại rồi nói dối là xe bị hư nên nhờ anh Đức chở xe về, do không biết là xe trộm nên anh Đức đồng ý chở xe cùng Duy và Bình đến nhà Phước (ở ngụ ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) kêu bán xe với giá 10 triệu đồng.

Thấy xe không có chìa khóa và không có giấy tờ nên Phước biết là xe trộm nên ép giá xuống còn 5,7 triệu đồng thì được Duy và Bình đồng ý. Nhận được tiền, Duy trả tiền xe taxi hết 1,7 triệu đồng; chia cho Quốc và Quang mỗi người 800.000 đồng, số tiền còn lại Duy và Bình chia nhau tiêu xài hết.

Sau khi xài hết số tiền kiếm được từ việc trộm xe, đến ngày 3-12-2016 Duy tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn TP Vĩnh Long thì bị Công an TP Vĩnh Long bắt giữ. Từ lời khai của Duy, Quang, Quốc và Phước cũng lần lượt được mời về làm việc. Tại trụ sở công an, Duy, Quang, Quốc và Phước đều thừa nhận mọi hành vi của mình, riêng Bình đã bỏ trốn.

Các đối tượng Quốc, Duy, Phước, Quang (từ trái qua)

Trong quá trình điều tra, Duy còn thừa nhận cùng với Quang, Quốc và Bình thực hiện vụ trộm khoảng 1 giờ ngày 12-11-2016. Duy cùng đồng bọn đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hồ Lộc (SN 1972, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) đào trộm một cây mai vàng trị giá gần 5 triệu đồng rồi đem đến nhà bà Nguyễn Thúy Phượng (SN 1964, ngụ ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để bán.

Do không biết cây mai bị trộm nên bà Phượng đã đồng ý mua với giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên, Quốc và Quang không thừa nhận cùng thực hiện với Duy ở vụ trộm này, còn Bình thì đã bỏ trốn nên chưa đủ căn cứ để xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Hoàng Bình.

Được biết tháng 1-2013 Nguyễn Duy bị TAND TP Vĩnh Long ra quyết định buộc đưa đi cơ sở chữa bệnh 24 tháng về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy; tháng 2-2016 bị TAND TP Vĩnh Long xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; Tháng 6-2012 Nguyễn Văn Quang bị TAND huyện Long Hồ xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về hành vi Trộm cắp tài sản; tháng 7/2015 Quang lại bị Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi Đánh bạc; tháng 10-2015 tiếp tục bị TAND TP Vĩnh Long xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tháng 1-2006 Nguyễn Phú Quốc bị TAND TX Vĩnh Long (nay là TP Vĩnh Long) xử phạt 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; tháng 1-2010 bị TAND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; đến tháng 7-2012 tiếp tục bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử phạt 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tại Tòa cả 4 bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy 2 năm tù; Nguyễn Văn Quang 18 tháng tù; Nguyễn Phú Quốc 1 năm tù cùng về tội Trộm cắp tài sản quy định tại điều 138 Bộ luật hình sự và Nguyễn Văn Phước 9 tháng tù treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang