Trương Châu Hữu Danh cùng đồng phạm trục lợi hàng tỷ đồng như thế nào?

Thứ Ba, 18/05/2021 14:44  | Đăng Khoa

|

(CAO) Ngoài tội danh đề nghị truy tố, Công an TP.Cần Thơ tiếp tục làm rõ một số vấn đề khác liên quan đến vụ án.

Ngày 18-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã có kết luận điều tra gửi Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng gồm: Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, Long An), Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980, cư trú tại chung cư Flora Anh Đào, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM); Đoàn Kiên Giang (SN 1985, cư trú tại chung cư 241/1/25C, Phường 11, quận 6, TP.HCM); Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, cư trú tại 172 Hà Huy Giáp, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong số 4 bị can trên, Trương Châu Hữu Danh khá nổi tiếng trên MXH, từng làm việc, cộng tác với nhiều tờ báo. Khi bị bắt, Danh có tên trong danh sách đề nghị mở văn phòng một tạp chí tại TP.Cần Thơ.

Núp bóng, lợi dụng chống tiêu cực, nhưng bị can Hữu Danh và đồng bọn lập công ty truyền thông để nhận tiền. Thời gian dài, Danh cùng các đối tượng trên sống xa hoa dù bản thân không có việc làm. (Ảnh FBCN)

Theo kết luận điều tra, từ năm 2011, bị can Trương Châu Hữu Danh trực tiếp đăng ký, sử dụng tài khoản Facebook cùng tên với mục đích viết bài, đăng các đoạn clip để giải trí và phản biện xã hội.

Vào khoảng tháng 3-2020, bị can Danh đến ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) gặp gỡ Nguyễn Hoàng Trung Kiên (SN 1990, ĐKTT: ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) và một số người dân ở ấp Thới Thuận B bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Thới Lai do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cadif làm chủ đầu tư.

Tại đây, Danh tự xưng là nhà báo đến thu thập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân. Lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, bị can Danh đã Livestream hình ảnh phản ứng tiêu cực của người dân, viết bài kèm hình ảnh minh họa đăng lên trang Facebook “Trương Châu Hữu Danh” với nội dung đả kích các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, công tác bố trí cán bộ tại địa phương, công tác thực thi pháp luật của cơ quan bảo vệ pháp luật, cũng như bôi nhọ, xúc phạm đến cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn TP.Cần Thơ. Công an TP.Cần Thơ xác định đối tượng Huỳnh Long tiếp tay đắc lực cho Danh.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP.Cần Thơ và 29 video clip đăng công khai trên trạng Facebook “Trương Châu Hữu Danh”. Cơ quan An ninh điều tra xác định, hầu hết các thông tin, bài viết được đối tượng viết, đăng tải, phát tán lên tài khoản Facebook cá nhân “Trương Châu Hữu Danh” đều “núp” dưới danh nghĩa đấu tranh chống quan liêu, tiêu cực, tệ nạn xã hội; bảo vệ người dân, dân chủ, công bằng... nhưng thực chất lại hoàn toàn là sai trái, tiêu cực từ hình thức thể hiện cho đến nội dung phản ánh, có nội dung tuyên truyền, kêu gọi chống phá Nhà nước, chính quyền địa phương...

Các bị can Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo (từ trái sang phải, ảnh FBCN)

Ngoài việc sử dụng Facebook cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội tại Cần Thơ, tháng 8-2019, bị can Trương Châu Hữu Danh còn tự lập nhóm với các bị can Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng (cư ngụ Hà Nội) tạo trang Fanpage “Báo Sạch”, Group “Làm Báo Sạch” và kênh Youtube “BS Chanel” để viết, đăng tải nhiều bài viết, video clip về các chủ đề “nóng” được dư luận quan tâm lên mạng xã hội Facebook. Bị can Nguyễn Phước Trung Bảo, Trương Châu Hữu Danh, giữ vai trò quản trị viên (Admin) còn lại bị can Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng giữ vai trò biên tập viên (Editor).

Năm thành viên ai cũng có quyền đăng bài trên trang Fanpage “Báo Sạch”. Từ khi thành lập nhóm “Báo Sạch” đến ngày bị can Trương Châu Hữu Danh bị bắt, nhóm đã viết, đăng tải nhiều bài lên Fanpage “Báo Sạch”, Group “Làm Báo Sạch” như: Vụ án Hồ Duy Hải, Việc tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm, Hạn mặn Miền Tây, bài viết về Trường Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ trương cấm xuất khẩu gạo trong đợt dịch Covid-19, Cưỡng chế tại Gia Trang Quán, Ô nhiễm không khí....

Cơ quan công an trích xuất 47 bài; trong đó, Trung Bảo viết đăng 15 bài; Kiên Giang viết đăng 14 bài, Hữu Danh viết đăng 07 bài và Nhã viết đăng 4 bài. Thắng chỉ chia sẻ 1 bài viết.

Ngoài mặt, các đối tượng hô hào chống tiêu cực nhưng thực chất là thực hiện các hành vi tiêu cực. Các đối tượng trên bàn bạc thống nhất thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Focus (trụ sở đặt tại TP.HCM) do Nhã làm giám đốc, Bảo là phó giám đốc. Cơ quan An ninh điều tra xác định có 8 doanh nghiệp và cá nhân ký hợp đồng truyền thông, tuyên truyền quảng bá với công ty trên với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Hiện còn một số vấn đề khác, Công an TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang