Đề nghị truy tố đối tượng uy hiếp khống chế tại ngân hàng, cướp hơn 2,2 tỷ đồng

Thứ Năm, 03/08/2017 11:38  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 3-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã ký kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố đối tượng Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú Khóm 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, kỹ sư của Ban quản lý nhà máy dự án nhiệt điện Duyên Hải, đóng trên địa bàn Trà Vinh) về tội cướp tài sản.

Bắt giám đốc CN ngân hàng vì để cán bộ chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, Hưng từng công tác tại Nhiệt điện Cẩm Phả, Quảng Ninh. Do mê cá độ bóng đá qua mạng, tài sản bán sạch, gia đình nhiều lần đứng ra thanh toán các khoản nợ cờ bạc mà Hưng thiếu. Tháng 2-2014, Hưng dắt díu vợ con vào làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 (thuộc xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Đối tượng Hưng bị bắt giữ

Tại đây, Hưng quay về đường cũ mê cá độ bóng đá qua mạng. Để có tiền cá độ, Hưng vay mượn của nhiều người. Đến tháng 1-2017, Hưng không có khả năng thanh toán nên quyết định cướp Phòng giao dịch Duyên Hải (Vietcombank Duyên Hải) thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Trà Vinh cách phòng trọ của Hưng khoảng 1km. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Hưng lên TP.HCM mua áo khoác, súng nhựa, gang tay, túi xách chờ ngày hành động.

Đến 9 giờ ngày 26-4, Hưng mượn xe môtô BKS: 84G1 – 059.48 của đồng nghiệp Thạch Tha Va Ratte để đi gây án. Khi đi, Hưng mua hai lon bia uống và mang tất cả dụng cụ, mặc trang phục đi đến ngân hàng, Hưng phân vân nên quay về. Đến 16 giờ 22 phút cùng ngày , Phòng giao dịch chỉ có Trưởng phòng, 5 nhân viên và 1 bảo vệ đang photo giấy bên trong, không có khách hàng đến giao dịch. Hưng dùng tay trái cầm 2 túi xách, đẩy cửa bên hông bước vào khống chế cán bộ ngân hàng cướp 1,580 tỷ và 35.900 USD bỏ vào hai túi xách lên xe tẩu thoát.

Thực hiện phi vụ cướp thành công, ngay trong đêm, Hưng lấy 150 triệu đồng gọi điện cho anh Chít ra quán cà phê trả 130 triệu đồng. Sau đó, Hưng đến công trường trả xe cho anh Ratte rồi thuê xe ôm đến nhà anh Lưu Thanh Tùng (địa chỉ: khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải) chuộc xe mô tô hết 10,1 triệu đồng. Tối cùng ngày, y quay lại phòng tập thể lấy tiền trả anh Đặng Hoàng Thiên Long và trả tiền góp ngân hàng. Ba ngày sau, Hưng dùng số tiền cướp được chuộc laptop, trả nợ bằng tiền mặt và thông qua chuyển khoản thêm cho 26 người ở nhiều địa phương như TP.HCM, Quảng Ninh nâng tổng số tiền trả nợ là 1.555.800.000 đồng, còn lại 14,2 triệu đồng Hưng chi xài cá nhân.

Trả xong khoản nợ, y xé rách áo khoác thành nhiều mảnh ném bỏ trong khu vực công trường Duyên Hải 1 (thuộc ấp Mù U, xã Dân Thành) và mang khẩu súng ra cầu cảng đường ống tải than của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 ném bỏ xuống biển, nón bảo hiểm bỏ vào thùng rác ven đường, cuộn băng keo trong, mỏ lết bị can ném bỏ ở đâu không rõ.

Số tiền 10 triệu đồng và 35.900 USD chưa tiêu xài, Hưng đem đến Văn phòng công trường Duyên Hải 3 cất giấu. Đến ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bắt giam Hưng. Qua khám xét thu giữ được số tiền trên. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra thu hồi được 340 triệu đồng do các chủ nợ của Hưng thuộc dạng khó khăn đã chi tiền hết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang